Virus Zika xuất hiện ở Sài Gòn

- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) – Vào cuối tuần qua (9 tháng Tư) Sở Y Tế Sài Gòn công bố dịch Zika ở quy mô xã, phường, sau khi phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Sở Y Tế và giới chức các quận, huyện được yêu cầu thực hiện ngay những biện pháp phòng chống bệnh do virus Zika. Quyết định này được đưa ra 3 ngày sau khi Bộ Y Tế Cộng Sản Việt Nam hôm Thứ Ba ngày 5 tháng Tư công bố 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại Việt Nam.

Hai bệnh nhân này gồm một phụ nữ 67 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa, và một thai phụ 33 tuổi ở quận 2, Sài Gòn.

- Quảng Cáo -

Thai phụ ở quận 2 được ghi nhận là phát bệnh vào ngày 29 tháng 3 khi mang thai tới tuần thứ 8. Bệnh nhân có triệu chứng sốt phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi và đã đến khám tại Bệnh Viện Đa Khoa quận 2.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân liên tiếp 2 lần dương tính với virus Zika. Sau đó một cuộc tái xét nghiệm của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương hôm 4 tháng Tư xác định bệnh nhân bị nhiễm virus Zika.

Trước đó vào chiều ngày 5 tháng Tư đã có một phụ nữ bị xác nhận nhiễm virus Zika tại Nha Trang. Sau đó tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khẩn công bố dịch Zika ở cấp xã, phường do lo ngại bệnh lây lan rộng.

Virus Zika được cho là gây dị tật đầu nhỏ cho thai nhi, hiện đang lây lan ở 61 quốc gia.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here