Phổ nhạc vào thơ (phần 2)

- Quảng Cáo -


Phổ nhạc vào thơ có nhiều cách. Nhạc sĩ có thể phổ nguyên vẹn cả bài thơ, như trường hợp Trịnh Công Sơn với bài thơ Một Đoạn Cuối Cho Tình Yêu.

Nhạc sĩ cũng có thể rút ra vài ba đoạn của bài thơ mà mình thích để phổ nhạc như trường hợp Phan Huỳng Điệu với bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh.

Hoặc người ta có thể xé thơ làm thành bài ca như trường hợp Phạm Duy với Thuyền Viễn Xứ của Huyền Chi…

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here