Dân oan Nguyễn Văn Thông bị y án 3 năm 6 tháng tù giam

Phóng viên Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Sáng ngày 22 Tháng Tư 2016, Tòa án tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm (lần 2) xét xử dân oan Nguyễn Văn Thông về cái gọi là tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự.

Dân oan "bị bịt miệng" Nguyễn Văn Thông bị tuyên 3 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại Gò Dầu-Tây Ninh ngày 4 Tháng Ba 2016.
Dân oan “bị bịt miệng” Nguyễn Văn Thông bị tuyên 3 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại Gò Dầu-Tây Ninh ngày 4 Tháng Ba 2016.

Tham gia bào chữa miến phí cho dân oan Nguyễn Văn Thông là các Luật Sư Võ An Đôn, Nguyễn Khả Thành, thuộc Đoàn Luật Sư Phú Yên và Luật Sư Nguyễn Văn Kiệm, thuộc Đoàn Luật Sư Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Thông là một trong nhiều người khiếu kiện dự án khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông (Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời), vì trong quá trình thực hiện thu hồi, tái định cư đã xâm phạm quyền lợi của dân. Tại dự án này, gia đình anh bị thu hồi 11.175m2 đất trồng lúa, bồi thường với giá 68.000 đồng/m2 đất.

Sau gần 3 giờ xét xử, tòa tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam với dân oan Nguyễn Văn Thông. Tức giữ nguyên mức án tại phiên tòa sơ thẩm lần 2.

- Quảng Cáo -

Sau khi phiên tòa kết thúc anh Trần Bang, một người dân từ Sài Gòn đến Tây Ninh tham dự phiên tòa và luật sư Võ An Đôn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành:

BTHONG3 BTHONG4 BTHONG6

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here