Trung Quốc tạo thêm căng thẳng ở Biển Đông khi huấn luyện “dân quân biển”

Tàu cá Trung Quốc trong khu vực Đá Vành Khăn, ngoài khơi đảo Hải Nam, ở Biển Đông, ngày 20 tháng 7 năm 2012.
- Quảng Cáo -

BIỂN ĐÔNG (CTM Media) – Trong không khí vốn đã căng thẳng hiện nay tại Biển Đông do những hành động khiêu khích và xâm lấn của Trung Quốc thì mới đây Trung Quốc lại làm cho tình hình căng thẳng hơn khi xúc tiến việc huấn luyện các ngư dân Trung Quốc tại Biển Đông tập trận với mục tiêu tạo cho họ cái mà Trung Quốc gọi là “khả năng bảo vệ bờ biển Trung Quốc” cũng như trang bị các tàu đánh cá của ngư dân với vỏ thép.

Một cố vấn của chính phủ Hải Nam muốn giấu tên nói với truyền thông Reuters rằng “Lực lượng dân quân biển được mở rộng do nhu cầu của quốc gia, và bởi vì mong muốn của các ngư dân tham gia phục vụ đất nước, bảo vệ quyền lợi của tổ quốc” và cho biết thêm là các ngư dân được trả tiền khi trải qua các cuộc huấn luyện.

Ông Chen Rishen, Chủ tịch Tập Đoàn Jianghai, cho biết công ty tư nhân nhưng được nhà nước hỗ trợ của ông đưa những đội tàu vỏ thép lớn nặng hàng trăm tấn đánh cá gần quần đảo Trường Sa, và nói rằng “Nếu một số tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi và cố gắng ngăn cản chúng tôi đánh bắt cá ở đó… thì chúng tôi đóng vai trò bảo vệ chủ quyền”.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here