Việt Nam vay 400 triệu đôla để chống ngập lụt ở TpHCM

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Ủy Ban Nhân Dân TP HCM vừa loan tin là TP HCM sẽ vay một khoản tiền là 400 triệu mỹ kim từ Ngân Hàng Tái Thiết và Phát Triển Quốc Tế để thực hiện dự án phòng chống ngập lụt tại TP HCM song song với việc đầu tư 1,3 tỉ mỹ kim gọi là để đối phó với tình trạng ngập lụt trong thập kỷ qua.

Các khoản tiền nói trên, theo UBND TP HCM, sẽ được dùng để xây dựng các hệ thống đê, cống, các trạm giám sát phẩm chất nước và cải thiện hệ thống thoát nước trong thành phố, đồng thời lắp đặt các trạm khí tượng, thủy văn, thành lập trung tâm điều hành thu thập, lưu trữ, phổ biến các thông tin liên quan đến lũ lụt nhằm gia tăng khả năng dự báo chống ngập lụt.

Trong thập niên vừa qua nạn ngập lụt tại TP HCM xảy ra thường xuyên vì hệ thống rút nước không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu mỗi khi có những đợt mưa lớn gây trở ngại to lớn cho giao thông và sinh hoạt.

lụt lội TP HCM 2

- Quảng Cáo -

Một cư dân mạng đã có nhận định về dự án nói trên như sau: “Trên lý thuyết thì có vẻ rất tốt đẹp nhưng với tình trạng tham nhũng rút ruột phổ biến hiện nay thì e rằng đây cũng lại chỉ là một cơ hội béo bở do bầy sâu lãnh đạo chóp bu bày ra để tiếp tục tham nhũng rút ruột để rồi cuối cùng thì tình trạng ngập lụt cũng chẳng có gì thay đổi và người dân vẫn tiếp tục lội nước!”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here