Đẻ đứa con thứ ba phải nộp từ 2 tới 4 triệu mới có giấy khai sinh

Nhiều người dân huyện Vĩnh Tường bức xúc vì phải nộp số tiền lớn sau khi sinh con thứ 3. (Ảnh: Phùng Yến)
- Quảng Cáo -

VĨNH PHÚC (CTM Media) – Sự việc nói trên đang xảy ra tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Phó Chủ Tịch UBND huyện Vĩnh Tường là bà Nguyễn Thị Nhung xác nhận cho biết là vào Tháng Ba, 2013, UBND huyện đã ban hành quyết định ấn định là “những đối tượng vi phạm sinh con thứ ba trở lên sẽ bị phê bình đồng thời phải thực hiện nghiã vụ cam kết tự nguyện đóng góp một khoản kinh phí vào quỹ ban Dân Số và Kế Hoạch Hoá Gia Đình xã tới mức 2 triệu đồng cho 1 lần vi phạm sinh con thứ ba và 4 triệu đồng cho 1 lần vi phạm sinh con thứ tư trở lên”

Quyết định của UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu người dân thực hiện nghĩa vụ cam kết tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng cho 1 lần vi phạm sinh con thứ 3, và 4 triệu đồng cho 1 lần vi phạm sinh con thứ 4 trở lên.(Ảnh: Phùng Yến)
Quyết định của UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu người dân thực hiện nghĩa vụ cam kết tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng cho 1 lần vi phạm sinh con thứ 3, và 4 triệu đồng cho 1 lần vi phạm sinh con thứ 4 trở lên.(Ảnh: Phùng Yến)

Trong thời gian qua, báo chí đã phản ảnh việc người dân tại huyện Vĩnh Tường rất bất mãn về việc phải nộp tiền từ 2 tới 4 triệu như nói trên cho chính quyền địa phương và nói họ không được cấp giấy khai sinh cho con nếu không đóng tiền.

Phiếu thu số tiền 2 triệu đồng của một người dân xã Lũng Hạ vì sinh con thứ 3.(Ảnh: Phùng Yến)
Phiếu thu số tiền 2 triệu đồng của một người dân xã Lũng Hạ vì sinh con thứ 3.(Ảnh: Phùng Yến)

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Tân, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dân số – Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bộ Y tế cho biết là “Nhà nước không có quy định, chính sách, hình thức xử phạt nào đối với người dân và gia đình, bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ 3 trở lên. Theo quy định, Luật Dân số chỉ khiển trách người sinh con thứ 3 đối với Đảng viên còn người dân không có bất cứ hình thức xử phạt hành chính nào. Trong công tác dân số, nếu phạt tiền người dân, họ sẽ không đồng thuận và không hợp tác. Muốn các gia đình sinh con ít để nuôi dạy con tốt chỉ có thể bằng biện pháp tuyên truyền, vận động”.

Ngoài ra, ông Tân cho biết, sự việc chính quyền ép người dân tại Vĩnh Phúc nộp tiền khi sinh con thứ 3 trở lên là lần đầu tiên ông từng nghe và Tổng Cục Dân số sẽ kiểm tra và có ý kiến về vấn đề này.

- Quảng Cáo -

Sự kiện nói trên tại huyện Vĩnh Tường cho thấy 2 chuyện vô lý là, thứ nhất, UBND tại đây rõ ràng đã vi phạm quy định của nhà nước để tham nhũng và bóc lột người dân, và thứ hai, là việc huyện Vĩnh Tường vi phạm quy định của nhà nước đã hơn 3 năm trời mà Tổng Cục Dân Số của ông Tân bây giờ mới nghe nói lần đầu thì trong 3 năm qua Tổng Cục không làm việc hay sao?

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here