Áp sát Gạc Ma, chứng kiến công trình Trung Quốc xây dựng trái phép

Mai Thanh Hải, Thanh Niên

Trung quốc xây dựng trái phép các công trình tên bãi Đá Gạc Ma, Trường Sa VN
- Quảng Cáo -

Bãi đá Gạc Ma của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ ngày 14.3.1988 cho đến nay. Hiện Trung Quốc đã rầm rộ xây dựng, biến Gạc Ma thành điểm đồn trú đa mục đích.

Trong chuyến công tác tại quần đào Trường Sa cuối tháng 5, đầu tháng 6.2016, PV Mai Thanh Hải (Báo Thanh Niên) đã có dịp tiếp cận sát đá Gạc Ma và ghi nhận các công trình do Trung Quốc xây dựng trái phép tại đây.


Ảnh: Mai Thanh Hải

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here