Chỉ 30% người Hà Nội tin vào các chứng nhận thực phẩm

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, vừa phát biểu cho hay là kết quả của một cuộc khảo sát nhỏ cho thấy là tại thủ đô Hà Nội chỉ có 30% dân chúng tin vào những chứng nhận thực phẩm sạch bởi vì những các kết quả kiểm nghiệm có thể mua, các chứng nhận sạch và an toàn, GAP không cần kiểm mẫu … đều có thể xin được.

Bà Hồng Minh nói nguyên nhân của tình trạng nói trên là do các cơ quan cấp chứng nhận đã không quản lý, không giám sát những sản phẩm được chứng nhận. Không có ít vụ cơ quan quản lý lấy mẫu kiểm nghiệm nhưng khi có kết quả thì một bên nói độc hại một bên nói an toàn và người tiêu dùng chẳng biết tin vào ai.

Bà Hồng Minh nói là trong tình trạng kể trên, vì mất niềm tin vào thực phẩm, nhiều người dân trở lại xu hướng tự cung cấp, tự trồng rau, tự chăn nuôi tại nhà để sản phẩm bảo đảm sạch. Tuy nhiên, chỉ có một phần nhỏ dân chúng có thể tự cung cấp một phần những sản phẩm cần thiết chứ không thể tự cung cấp toàn bộ.

Giải pháp duy nhất vẫn là phải làm sao cho phẩm chất thực phẩm trên thị trường trở nên minh bạch hơn.

- Quảng Cáo -

Ở Sài Gòn thì tỉ lệ là 70%, tuy có khá hơn nhưng vẫn rất tệ.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here