Mỹ , Nam Hàn, Nhật tập trận chung dò tên lửa

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Ba quốc gia Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản vừa có một cuộc tập chung nữa, và lần này là để dò đường tên lửa. Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi Hawaii sau khi Bắc Hàn liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung.
Hoa Kỳ nói các cuộc tập trận này có tên gọi là Rồng Thái Bình sẽ tăng cường sẽ củng cố mối quan hệ vốn đã mạnh của 3 quốc gia tham dự tập trận.
Sau nhiều lần thử thất bại, lần thử tên lửa thứ sáu của Bắc Hàn vào tuần trước đã thành công gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực.
Bắc Hàn nói Hoà Kỳ và các “thế lực thù địch” khác là mối đe dọa thường trực đối với Bắc Hàn và nói là cuộc tập trận ba bên vừa qua là một hành động khiêu khích quân sự.
Các tên lửa tầm trung của Bắc Hàn có tầm 3.000km , đủ để vươn tới Nam Hàn, Nhật Bản và Đảo Guam của Hoa Kỳ.
Hệ thống cảnh báo sớm của Hoa Kỳ (Aegis) cho phép tàu chiến bắn hạ tên lửa khi đang bay trước khi gây ra bất kỳ nguy cơ nào.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here