AIDS không còn là vấn đề y tế công cộng tại Úc

Bảng chữ "AIDS 2014" quảng bá cho Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại Melbourne. (Ảnh chụp ngày 24 tháng 7 năm 2014)
- Quảng Cáo -

CANBERRA, ÚC ĐAI LỢI (CTM Media) – Một tháng sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua mục tiêu đầy tham vọng loại bỏ các mối đe dọa trên toàn cầu liên quan đến bệnh AIDS vào năm 2030; hôm thứ Hai 11 tháng Bảy, Úc Đại Lợi tuyên bố bệnh AIDS không còn là một vấn đề y tế công cộng tại nước này.

Theo RFA, AFAO (Australian Federation of AIDS Organisations) một tổ chức hậu thuẫn cho các hoạt động chống AIDS và các nhà khoa học hàng đầu cho biết số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh AIDS ở Úc hiện nay là quá nhỏ và đã không còn được báo cáo. Trường hợp AIDS tại Úc đạt đến cao điểm vào năm 1994 là 953 trường hợp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì trên toàn thế giới có 36,7 triệu người sống chung với HIV, 180.000 người chết vì bệnh liên quan đến AIDS trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào cuối năm ngoái.

Andrew Grulich, người đứng đầu bộ môn dịch tễ học và Chương trình phòng chống HIV tại Viện Kirby cho biết các nước khác có thể học hỏi thành công này từ Úc.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here