Ông Võ Kim Cự được giao chức nhưng không được giao việc

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Chiều ngày hôm qua 29 Tháng Bảy 2016, trong cuộc họp báo kết thúc kỳ họp thứ nhất của Quốc Hội khoá 14, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc Hội, khi trả lời câu hỏi của truyền thông, đã giải thích là việc ông Võ Kim Cự, nguyên Bí Thư Tình Ủy Hà Tĩnh, được tham gia vào Ủy Ban Kinh Tế  của Quốc Hội, mà một trong những chức năng là giám sát môi trường đối với Formosa, là điều hợp lý vì ông Cự có bằng cấp về kinh tế.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc Hội CSVN
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc Hội CSVN

Ông Phúc nói thêm “Tuy nhiên, chắc chắn ông Võ Kim Cự sẽ không tham gia vào thành phần giám sát của Uỷ Ban Kinh Tế để đảm bảo tính khách quan, công bằng”.

Với những sai lầm và gian dối trầm trọng đã phạm, lý ra ông Võ Kim Cự từ lâu đã bị truy tố, kết tội và ở tù. Vậy mà giờ này ông Cự còn thong dong được làm Đại Biểu Quốc Hội, lại được đưa vào một uỷ ban với trách nhiệm “giám sát”, và được gần như ngồi không ăn lương vì không phải làm công việc “giám sát”.

Nhà nước CSVN hành xử công và tội lem nhem như vậy, và xài tiền phí phạm như vậy chả trách đất nước ngày một lụn bại.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here