Indonesia xây trại giam nhốt những ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đọc diễn văn nhân ngày lễ Độc lập của quốc gia này (17/08/2016)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đọc diễn văn nhân ngày lễ Độc lập của quốc gia này (17/08/2016)
- Quảng Cáo -

JAKARTA, INDONESIA (CTM Media)- Ngày 17 Tháng Tám, 2016, báo đài ở Jakarta loan tin cho hay nhân ngày lễ Độc lập của Indonesia, nữ Bộ Trưởng Hải Dương- Thủy Sản Susi Pudjiastuti đã có mặt tại Lanai nằm trong quần đảo Natuna để đặt viên đá đầu tiên xây cất trại giam nhằm nhốt những ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép khi bắt được.

Nữ Bộ trưởng Hải dương-Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti
Nữ Bộ trưởng Hải dương-Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti

Cũng trong ngày này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đọc một bài diễn văn trong đó đề cập đến phán quyết PCA. Indonesia đang tích cực tham gia trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông thông qua đàm phán sau phán quyết.

Tổng Thống Joko cho biết trong thời gian gần đây quân đội Indonesia đã nhiều lần phải đối đầu với tàu Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ quần đảo Natuna vì nó thuộc chủ quyền của Indonesia.

Các chuyên gia về vấn đề Biển Đông cho rằng mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Indonesia, nhưng việc Bắc Kinh xem thường phán quyết PCA đã khiến cho Jakarta phải thể hiện quan điểm rõ ràng, cứng rắn của Indonesia về vấn đề Biển Đông.

- Quảng Cáo -

Liên quan đến chủ quyền ở Biển ông và phán quyết PCA, Jakarta đã rõ ràng với Bắc Kinh như vậy, trong khi Hà Nội chỉ lên tiếng cho có gọi là lên tiếng mà thôi.

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

  1. Chính quyền VN chưa bao giờ học được cái đúng, chỉ biết học được những cái sai mà mọi người dân lo sợ.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here