Formosa: 4 triệu kílô cá nằm ụ, ngư dân chết dở

Doanh nghiệp lao đao vì còn hàng mấy trăm tấn cá không thể đưa ra thị trường tiêu thụ.
- Quảng Cáo -

QUẢNG BÌNH (CTM Media) – Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Bình hiện nay số cá tồn kho nằm ụ không tiêu thụ được là 2 nghìn tấn cá trong tổng số khoảng 4 nghìn tấn trên cả 4 tỉnh miền Trung. Mặc dầu được cho biết đây là những cá đánh bắt được ở xa bờ nhưng vẫn không ai mua vì dân chúng vẫn sợ, không tin ở nguồn gốc cá được đánh bắt, và cũng chưa tin là cá không bị nhiễm độc dù bắt ở xa bờ.

Các ngư dân cho biết đã có một số thương lái đến hỏi mua cá nhưng khi được biết là cá được đánh bắt trong thời gian qua thì từ chối không mua mặc dầu số cá này đã được Chi Cục Thủy Sản – Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thừa Thiên cấp giấy chứng nhận an toàn.

Những thông tin nói trên cho thấy:

  • Người dân vẫn không tin là cá đã sạch bất chấp những màn biểu diễn ăn cá và tắm biển trơ trẽn của các lãnh đạo CSVN.
  • Người dân và các thương lái không tin ở sự chứng thực an toàn của Chi Cục Thủy Sản. Niềm tin đã không còn.
  • Nhà nước CSVN vẫn tiếp tục “ngâm tôm” số tiền 500 triệu đôla Formosa bồi thường cho ngư dân trong khi ngư dân dài cổ chờ đợi.
- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Yêu cầu lãnh đạo đcsvn các cấp, từ trung ương đến xã, ăn hết số cá tồn kho này để lấy lại lòng tin của dân.
    Ăn nhưng nhớ trả tiền đàng hoàng nhé!

  2. – “Formosa: 4 triệu kílô cá nằm ụ, ngư dân chết dở
    QUẢNG BÌNH (CTM Media) – Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Bình hiện nay số cá tồn kho nằm ụ không tiêu thụ được là 2 nghìn tấn cá trong tổng số khoảng 4 nghìn tấn trên cả 4 tỉnh miền Trung. Mặc dầu được cho biết đây là những cá đánh bắt được ở xa bờ nhưng vẫn không ai mua vì dân chúng vẫn sợ, không tin ở nguồn gốc cá được đánh bắt, và cũng chưa tin là cá không bị nhiễm độc dù bắt ở xa bờ.”
    – Mang chỗ cá đó đến nhà của kẻ rước Formosa mà vứt lên bàn thờ nhà nó chứ còn sao bây giờ!?

  3. TRONG ẤM THÌ NGOÀI MỚI ÊM.
    Thấu hiểu và cảm thông nhiều về những khó khăn mà bà con nhân dân 4 tỉnh của miền trung chúng ta bị thiệt hại nặng do công ty FOMOSA thiếu kiến thức xả thải ra biển những chất thải mang độc tố làm cá chết hàng loạt bà con mình đánh bắt cá làm nghề biển thiệt hại do không có thu nhập hàng ngày, những tháng qua bà con ta vẫn ấm ức Gét cay Gét đắng công ty trên do đó có những bột phát, có nơi bọn phản động đã trà chộn cả vào làng xã, Nhà máy, xí nghiệp kích động nhân dân ta biểu tình gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chính trị trong nước, tạo thế bất bạo động lan rộng. Xin bà con ta hãy bình tĩnh, Đảng Nhà nước ưu tiên phát triển nhưng cũng có cách bắt bằng được những thủ phạm gây ra phải chịu trách nhiệm, sẽ chẳng để bà con ta phải nhịn đói, TÌNH HÌNH NHƯ VỪA QUA TRÀN NAN BIÊU TÌNH VẬY NẾU ĐẢNG TA KHÔNG BÌNH TĨNH SÁNG SUỐT SẼ DỄ DẪN ĐẾN BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN MỘT SỐ NƠI MẤT KIỂM SOÁT, DẪN ĐẾN MẮC MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG LẤY DÂN LẬT THUYỀN BẠO ĐỘNG DIỆN RỘNG LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN, KIẾN NGHỊ, ĐẤU TRANH ĐÚNG PHÁP LUẬT, TRẬT TỰ, TRONG ẤM NGOÀI MỚI ÊM YÊU ĐẢNG BÁC HỒ CHÚNG TA SẼ CÓ TẤT CẢ,VÌ ĐẤT NƯỚC MỚI CÓ HƠN 20 NĂM MỞ CỬA HỘI NHẬP THẾ MÀ DIỆN MẠO CỦA ĐẤT NƯỚC, QUÊ HƯƠNG, LÀNG BẢN THAY ĐỔI ĐẾN TRÓNG MẶT, THIẾT NGHĨ CHỈ CẦN 20 NĂM SAU THÔI VIỆT NAM CHÚNG TA SẼ KỊP CÁC CƯỜNG QUỐC

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here