Hàng trăm luật sư Hồng Kông biểu tình phản đối Bắc Kinh

- Quảng Cáo -

HỒNG KÔNG (CTM Media) – Hôm 8 tháng Mười Một 2016, hàng trăm luật sư Hồng Kông và nước ngoài biểu tình tại trung tâm thành phố Hồng Kông để phản đối Quốc Hội Trung Quốc không cho hai nghị sĩ đòi độc lập vào nghị viện.

Điểm xuất phát của cuộc tuần hành là trụ sở tòa án tối cao của Hồng Kông hay Tòa Chung Thẩm. Liên đoàn các luật sư Hồng Kông với hơn 1.000 thành viên, trong bộ trang phục đen tuần hành trong im lặng.

Trước đó, Quốc Hội Trung Quốc ra một quyết định chưa từng có, buộc hai tân nghị sĩ Hồng Kông Du Huệ Trinh (Yau Wai Ching) và Lương Tụng Hằng (Leung Chun Ying) không được tham gia nghị viện, do họ đã từ chối gọi đúng tên nước Trung Quốc trong lần tuyên thệ đầu tiên. Quyết định này cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt kiểm soát đặc khu hành chính, vốn được hưởng quy chế «một quốc gia, hai chế độ».

- Quảng Cáo -

Công luận Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh đang bóp nghẹt dần quyền tự trị của thành phố và quyền tự do của người dân đặc khu.

Được biết, vào ngày 7 tháng Mười Một, hai nghị sĩ trẻ La Quán Thông (Nathan Law) và. Chu Khải Di (Eddie Chu), ra một thông cáo chung khẳng định quyết định của Quốc Hội Trung Quốc là một hành động tấn công vào toàn bộ phong trào dân chủ Hồng Kông.

Đây là lần thứ tư, các luật sư Hồng Kông xuống đường, kể từ năm 1997, tức từ khi Hồng Kông được Anh Quốc trả lại cho Hoa lục. Lần gần nhất là vào mùa hè năm 2014, sau khi chính quyền Trung Quốc ra Sách Trắng, khẳng định Bắc Kinh có toàn quyền quyết định số phận Hồng Kông.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here