Dự án Gang Thép Cà Ná vẫn thực thi

Hào Song Trần - haosongtran's facebook

Trần Tuấn Anh
Bộ Trưởng Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh
- Quảng Cáo -

H ôm qua cả ngày 2 ông tân Bộ trưởng Bộ Công (hổng) Thương và Tài Môi đăng đàn giải đáp thắc mắc bên ỈA bên DỌN của 2 Bộ trong 2 nhiệm kỳ qua.

Sơ đồ dự án Gang Thép Cà Ná của  Vũ Tôn Hoa sen
Sơ đồ dự án Gang Thép Cà Ná của Vũ Tôn Hoa sen

Mình quan tâm chuyện Thép Cà Ná của Vũ Tôn Hoa sen nên gắng nghe & đọc con ông “nguyên chủ tịch” nói ra răng.

Báo lề đảng giật tít, nào là, “Rất cần thép nhưng không đánh đổi… (bỏ lửng, “đánh đổi”cái gì?) chẳng qua là PR cho ông ấy thôi.

Nghe và đọc lại hết đoạn Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Phú Yên, Phạm Thị Minh Hiền, thì thấy rằng:

- Quảng Cáo -

1) Dự án Thép Cà Ná của nhà sư tu tại gia vẫn sẽ triển khai.

2) Bộ trưởng Trần Tuấn Anh rất thuộc bài, dù cả làm thứ trưởng và Bộ trưởng chưa tới 2 năm (Chị Ngân chủ tịch có lời khen).

3) Bộ trưởng chỉ thuộc bài do doanh nghiệp, thông qua trợ lý đẩy cho, chứ chẳng lường hết trước được hậu quả và tác hại môi trường với Thép, Nhiệt điện ở Cà Ná và 2 tỉnh Ninh – Bình Thuận.

Điều mình ngạc nhiên là Bộ trưởng Tuấn Anh viện dẫn số liệu về trữ lượng mõ Sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh để “nguỵ biện” cho sự triển khai Dự án Thép Cà Ná?

(Mình sẽ nói sau chuyện Formosa Hà Tĩnh dùng quặng sắt Thạch Khê hay quặng của… Lào?)

Dù bài học Formosa vẫn chưa học xong, nhưng dự đoán của mình là ngoài dự án Thép, thì Nhiệt điện Than sẽ vẫn triển khai mạnh trong nhiệm kỳ con trai ông Trần Đức Lương!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here