Quyền lực ghê gớm nhất và cần khống chế là quyền lực của đảng CSVN

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Đình Cống

- Quảng Cáo -

Mới đây ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN đã ký ban hành nghị quyết 4 của đảng về chỉnh đốn, xây dựng đảng.

Trong dư luận xã hội có nhiều cách đánh giá khác nhau. Có người cho là nghị quyêt thể hiện nhiều nội dung mới để ngăn đà suy thoái của đảng. Nhưng cũng có dư luận chỉ ra về mặt lý luận nghị quyết vẫn theo con đường mòn sáo rỗng.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Hởi Nguyễn phú trọng, ông có quyền chọn đcs để phò tại sao người khác không được có quyền chọn như ông?, nếu họ bắt ông phải phò giống như họ thì ông nghĩ như thế nào? Mà Đcs ngày nay Cả thế giới lánh xa vì cái man rợ của nó mà ông thích như con ghiền thì kệ cha ông đi qua tq mà chết đi thằng khốn, tự diễn biến là sự thất tỉnh ấy là hy vọng duy nhất cứu nguy dân tộc vậy ông là ma quỹ gì đây muốn kéo Cả dân tộc vào âm phủ à thằng khốn cs mất dạy!!, cái đcs giá trị còn thua Đống phân người ta bỏ chạy mà cứ ép, khủng bố thật là khả ố, cái gì tốt thì xuôi theo tự nhiên.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here