Formosa đã giết chết du lịch Miền Trung

Thuyền bỏ không
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media) – Theo công bố của Tổng Cục Du Lịch nhà nước CSVN thì thiệt hại vì ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây ra cho ngành du lịch ven biển miền Trung trong những tháng qua đã lên tới 2 ngàn tỷ đồng. Đây là con số do nhà nước CSVN cung cấp, do đó mức thiệt hại thật sự có thể còn cao hơn gấp bội.

Các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Quảng Bình, bị nặng nhất, sau tới Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.

Doanh thu từ du lịch được cho là đã giảm tới 90%.

Du khách không dám tắm biển và không dám ăn hải sản.

Quan chức CSVN diễn trò tắm biển
Quan chức CSVN diễn trò tắm biển
Lãnh đạo diễn màn thay phiên nhau tắm biển và ăn hải sản để lừa dân là biển và hải sản an toàn trở lại. Dân và du khách thì không dám rờ tới.
Lãnh đạo diễn màn thay phiên nhau tắm biển và ăn hải sản để lừa dân là biển và hải sản an toàn trở lại. Dân và du khách thì không dám rờ tới.
- Quảng Cáo -

Tình trạng này dự trù sẽ kéo dài, rất dài, chưa biết tới bao giờ.

Hiện tại, tất cả những cơ sở kinh doanh có liên quan đến miền Trung đều đang sống dở chết dở và nhà nước CSVN không có một giải pháp nào để hỗ trợ hoặc cứu nguy.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here