3 phụ nữ Hà Tĩnh và đòn thù của nhà nước CSVN

Những người phụ nữ yếu ớt Mai Thị Tịnh, Mai Thị Tiệm và Lê Thị Thủy chính quyền Hà Tĩnh bị kết án tù
- Quảng Cáo -

HÀ TĨNH (CTM Media) – Ba người phụ nữ Hà Tĩnh là Mai Thị Tịnh (48 tuổi), Mai Thị Tiệm (52 tuổi) và Lê Thị Thủy (23 tuổi) vừa bị nhà nước CSVN đem ra xử tại Toà Án Nhân Dân thị xã Kỳ Anh và kết án tù với tội danh “gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào Tháng 12/2015.

Toà án chỉ nói không rõ ràng là các phụ nữ nói trên phản nhận án 24 tháng tù.

Thực ra đây là việc làm của nhiều người dân địa phương, trong đó có các phụ nữ kể trên, xuống đường ngăn chặn không cho xe cộ qua lại để bày tỏ sự phản đối của họ và đòi hỏi nhà nước CSVN trả tự do cho các ông Hoàng Văn Thiết vá Nguyễn Hữu Phương đã bị công an bắt giữ trước đó vì bị nhà nước kết tội bắt giữ người trái pháp luật vì bị cho là liên quan đến việc giáo dân Đông Yên bắt giữ những người công an mặc thường phục đột nhập bất hợp pháp vào nơi giáo dân sinh sống.

Theo nhận định của người dân Hà Tĩnh thì việc nhà nước kết án tù các phụ nữ nói trên là một đòn thù và để răn đe những người có hoạt động đụng chạm đến quyền lợi của Formosa.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here