Phúc cho tôi nếu cộng sản ghét tôi

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo công cụ thống trị của nhà nước cộng sản vô thần

Cuối kỳ họp thứ hai diễn ra tại Hà Nội vào hạ tuần tháng 11/2016, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

Trải qua nhiều lẩn sửa đổi, và lấy ý kiến nhiều chức sắc tôn giáo, nhưng gần như những điều luật cơ bản làm công cụ cho nhà nước cộng sản kiểm soát đàn áp tôn giáo vẫn giữ nguyên tuy cố thay đổi đôi chút ngôn từ.

Hội Đồng Liên Tôn đã lên tiếng bác bỏ luật và vạch rõ Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo bộc lộ chủ nghĩa vô thần, toàn trị của nhà nước cộng sản

- Quảng Cáo -

Từ giáo phận Vinh, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã đưa ra bình luận về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Ông Đặng Hữu Nam bây giờ có giám bước chân ra khỏi nhà thờ đâu mà phán giỏi thế. Chỉ cần ông bước chân ra khỏi địa phận Phúc Yên là bị bắt ngay về tôi cố ý gây thương tích cho người khác

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here