Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về “THẢM HỌA FORMOSA”

theo FB Thảm Họa Formosa - Blog Người Buôn Gió

CUỘC THI PHÓNG SỰ "THẢM HOẠ FOMOSA",
- Quảng Cáo -

HOUSTON (CTM Media) – Nhằm cổ động phong trào đấu tranh đòi môi trường sạch cho Việt Nam, đài truyền hình VIETV Network cùng những người tài trợ đã đứng ra tổ chức một CUỘC THI PHÓNG SỰ “THẢM HOẠ FORMOSA”,  kêu gọi người Việt trong và ngoài nước đóng góp sáng tác văn học nghệ thuật phản ánh thảm hoạ Formosa. Các tác phẩm dự thi bao gồm phóng sự dưới dạng bài viết, nhạc, thơ, tranh biếm hoạ, phóng sự ảnh, phóng sự video…

Ban tổ chức bao gồm các nhà tài trợ đã tự đóng góp cho nhiều giải thưởng cao nhất là 500 đô la, cùng các giải thưởng do bạn đọc bình chọn và khuyến khích từ 200-300 đô la. Theo ban tổ chức, những phần thưởng này chỉ có tính chất san sẻ những chi phí mà các thí sinh bỏ công sức, thời gian, đi lại để tìm tư liệu sáng tác. Hoàn toàn không xứng đáng với tấm lòng của các thí sinh, phần thưởng lớn nhất là khi tham gia cuộc thi, các bạn thí sinh ít nhất đã làm điều gì đó vì môi trường đất nước, như nhiều người khác đã làm ở các góc độ khác nhau.

Dưới đây là chi tiết:

Kêu gọi sáng tác văn học nghệ thuật phản ánh thảm hoạ Formosa.
CUỘC THI PHÓNG SỰ “THẢM HOẠ FORMOSA”

  1. Giải thưởng:
- Quảng Cáo -

– Giải do Ban GK chấm:
+ Giải 1: 500$.
+ Giải 2: 300$.
+ Giải 3: 200$

– Giải do bạn đọc bình chọn:

+ Giải 1: 300$ dành cho bài viết có nhiều lượt like nhất hoặc chia sẻ
+ Giải 2: 200$ dành cho bài viết có nhiều lượt like nhì hoặc chia sẻ
+ giải khuyến khích không giới hạn số lượng, tuỳ theo chất lượng và công sức của thí sinh bỏ ra. Dao động từ 20 – 100 usd cho mỗi giải.

  1. Hình thức dự thi:
    – Phóng sự dưới dạng bài viết, nhạc, thơ, tranh biếm hoạ, phóng sự ảnh, phóng sự video (đặc biệt ưu tiên có kịch diễn).
    Để bảo mật cho các thí sinh, ban tổ chức chấp nhận thi sinh đăng ký dưới tên khác trong những bài viết có tình chất không an toàn cho thí sinh.
  1. Chủ đề:

– “Thảm họa Formosa”

  1. Đối tượng tham gia:
    – Những người Việt Nam và gốc Việt Nam ở trong và ngoài nước
    – Nhận bài: 1/1/2017-15/1/2017.
    – Chấm bài: 16/1/2017-20/1/2017.
    – Công bố kết quả: 21/1/2017.

Những tác phẩm đặc sắc của cuộc thi sẽ được phát trên đài truyền hình VIETV Network.

5. Bài viết gửi về địa chỉ

cuubien2016@gmail.com
thamhoaformosa@gmail.com.

Các bài viết sẽ được cập nhật tại đây.

https://www.facebook.com/Thảm-Họa-Fomosa-1157110961075147/

  1. Ban giám khảo ( để khách quan những nhà tài trợ sẽ không tham gia làm ban giám khảo chấm giải, nên rất cần những người tự nguyện ứng cử làm Ban Giám Khảo)

1. Vũ Tuấn Anh.
2. Tường Minh.
3.Nguyễn Hoàng Vi.
4….
5….

Mỗi thành viên Ban Giám Khảo sẽ được nhận thù lao 100 usd.

Đồng tổ chức: đài truyền hình VIETV Network và những người tài trợ.

1.Bùi Thanh Hiếu ( Người Buôn Gió ) – 500 usd.
2. Thành, Bình ( Ba Lan ) -400 usd.
3. Quan Dương – 200 usd
4. Quynh Tram -200
5. Kevin Dinh -200
6.Vo Tien Dat -200
7.Hoang Van Khan -100
8.Tran Thanh Dong-100
9.-Kieu Tho-100
10.Nguyen Thang Long -100
11.Linh Zing -100
12.Dieu Tuýet Dang -100
13. số đen đủi – bỏ
14. HT Yên Tử -100
15. Van Tinh Tran -100
16. Nguyen Victor -100
17.Toan Joe Huynh -100
18.Minh Hong Le -100
19. Vũ Tuân -100
20. Son Pham Trương -50
21. Kiều An Giang -50
22. Nguyễn Ngọc Trung -100usd.
23.Minh Nghiêm – 50 usd.
24. Nhóm bác sĩ Thắng, Hà tại Houston -700 usd

Tiếp nhận đóng góp:
Tài khoản Paypal
atomi102@yahoo.de

Tài khoản ngân hàng Đức.
IBAN: DE63 5095 1469 0010 5140 29
Minh Truong Tran
Giessener Str. 11
64646 Heppenheim

Rất mong sự đóng góp bài và các tác phẩm để cổ động phong trào đấu tranh đòi môi trường sạch cho Việt Nam. Những phần thưởng chỉ có tính chất san sẻ những chi phí mà các thí sinh bỏ công sức, thời gian, đi lại để tìm tư liệu sáng tác. Hoàn toàn không xứng đáng với tấm lòng của các thí sinh, phần thưởng lớn nhất là khi tham gia cuộc thi, bạn ít nhất đã làm điều gì đó vì môi trường đất nước. Như những người khác đã làm ở các góc độ khác nhau.

Cuộc thi sáng tác nghệ thuật chủ đề Formosa đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi, dưới nhiều thể loại thơ, nhạc, bài phóng sự, ảnh…

Xin lưu ý các bạn dự thi, khi gửi bài nếu thấy cần bảo vệ bản thân. Cách thứ nhất là không nên dự thi. Cách thứ hai dự thi nhưng ẩn tên khác, nhờ người khác gửi bài và nhận giải thưởng nếu được. Hoặc cách nào đó đảm bảo tối đa cho mình do các bạn nghĩ ra.

Tránh trường hợp an ninh trà trộn gửi bài, rồi ý kiến này nọ kêu là vì ban tổ chức mở cuộc thi để gài bẫy các thí sinh, nộp thông tin cá nhân thí sinh cho an ninh. Gây hoang mang, chia rẽ. Đó là với các thí sinh.

Với các nhà tài trợ, có thể rút tiền về bất cứ lúc nào nếu thấy không bằng lòng với cuộc thi khi đang diễn ra. Nhưng thời hạn cuối cùng là sau khi trao giải thưởng 72 tiếng đồng hồ, nếu không ý kiến thì ban tổ chức giải tán, không còn ai trả lại tiền cho bạn. Cũng tránh trường hợp an ninh đóng giả người hảo tâm, góp một chút rồi ấy đó làm tư cách để ý kiến, đánh phá này nọ.

Việc các nhà tài trợ rút tiền không ảnh hưởng đến các giải thưởng. Những người phát động hay đồng tổ chức sẽ san sẻ gánh phần mà các nhà hảo tâm tự nguyện, vì lý do nào đó rút lại tiền.

Xem diễn biến cuộc thi tại đây.

https://www.facebook.com/Thảm-Họa-Fomosa-1157110961075147/…

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. LÀM THEO DI CHÍ ÔNG CHA
    Nhìn thấy Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện, cũng như Quốc Bảo Chân Kinh ra đời. Không nói cũng biết là Quốc Tổ đã trở về trần gian. Vì chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng mới có trí huệ Thần Thông như vậy, không một ai trần gian làm nổi.
    Thấy Văn Hóa Cội Nguồn, thấy Quốc Bảo Chân Kinh cũng chính là đã thấy người, không còn gì để nghi ngờ nữa. Hãy vững niềm tin trở về Cội Nguồn trừ yêu diệt quỉ. Gươm thiên Văn Hóa Vung lên đồng loạt chém tời, Đi đôi với lời cầu nguyện lên ba ngôi Tối Cao Vũ Trụ, Nam Mô – A Men hãy làm đi. Một mất một còn với trung Cọng. Nhất định đánh bại chúng trên mặt trân văn hóa nầy.
    * * *
    Văn Hóa Cội Nguồn
    http://nguyenducthong145.blogspot.com/
    Kính Mời Quí Bạn Đọc và Cộng Đồng Mạng vào xem Blogspot.com của nguyenducthong. Bấm vô mục. CHUNG TAY DIỆT ÁC, Rất Oanh Liệt Hào Hùng Và Bất Khuất…..NAM MÔ…..A MEN…..

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here