Bành trướng, xâm lược là bản chất của giới cầm quyền Trung Quốc

Phóng viên Trần Quang Thành phỏng vấn nhà giáo Tô Oanh và nhà giáo Vi Đức Hồi

- Quảng Cáo -

Cách đây 38 năm vào ngày 17/2/1979, nhà cầm quyên Trung Quốc đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam gây biêt bao tội ác ghê tởm đối với nhân dân Việt Nam một nước vừa “là đồng chí, vừa là anh em”.

Từ ngày đó đến nay, giới cầm quyền Bắc Kinh không chỉ lấn chiếm biên giới trên đường bộ mà cả trên biển như Trường Sa, Hoang Sa… Và không chỉ biên giới, hải đảo mà cả trên kinh tế và các bình diện khác.

Sau đây mới quý vị nghe cuộc hội luận giữa nhà giáo Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn, và nhà giáo Tô Oanh ở Bắc Giang với nhà báo Trần Quang Thanh về bản chất bành trướng, xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Listen to “Bành trướng, xâm lược là bản chất của giới cầm quyền Trung Quốc” on Spreaker.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Trong khi TQ bật đèn xanh cho việc tuyên truyền, kỷ niệm rồm rộ về cuộc chiến 17/2 thì VN ngăn cản, phá các lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến biên giới phía Bắc là sao ???

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here