Kiến nghị bị xúc phạm quyền con người gửi Đinh La Thăng

Giáo sư Tương Lai
- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) – Vào ngày 19 Tháng 2, 2017, một nhóm 5 trí thức tại Sài Gòn đã gửi một kiến nghị đến ông Đinh La Thăng, Bí Thư Thành Ủy ĐCSVN TP HCM với nội dung kiến nghị về việc bị xúc phạm quyền con người nhân ngày kỷ niệm 38 năm cuộc chiến tranh biên giới 17/2/2017 và yêu cầu tổ chức một cuộc đối thoại để nghe giải thích từ ông Đinh La Thăng liên quan đến sự kiện kể trên.

Kiến nghị liệt kê chi tiết của 5 trí thức nói trên như sau:

“1. Tương Lai, 82 tuổi, nguyên thành viên Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam,

  1. Huỳnh Tấn Mẫm, 72 tuổi, bác sĩ y khoa, tiến sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975,
  2. Lê Công Giàu, 72 tuổi, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist),
  3. Huỳnh Kim Báu, 73 tuổi, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh,
  4. Hạ Đình Nguyên, 72 tuổi cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975.”

Những người ký kiến nghị cho biết vào ngày 17/2/2017, khi họ đi thắp nhang trước tượng Đức Thánh Trần tại Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, họ đã bị “xúc phạm quyền con người trong ngày 17.2.2017, ngày kỷ niệm 38 năm cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc của bè lũ xâm lược Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng những quyền đã được ghi trong Hiến pháp của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 và Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 bởi các lực lượng trấn áp không rõ thuộc cơ quan nào vì họ không mặc sắc phục và cũng không trình những giấy tờ cần thiết khi xâm phạm quyền công dân như luật pháp quy định, và thô bạo ngăn chặn không cho đi. “

- Quảng Cáo -

Cuối kiến nghị ghi rằng “Chúng tôi mong nhận được hồi âm sớm. Nếu chưa nhận được, ngày 27.2.2017 chúng tôi sẽ tọa kháng tại trước trụ sở Ủy ban Nhân Thành phố để biểu thị chính kiến và quyết tâm của chúng tôi. “

- Quảng Cáo -

17 CÁC GÓP Ý

  1. Phải thực thi quyền công dân hợp pháp,và thực thi quyền đền ơn đáp nghĩa chính đáng của người dân,để nghị giải trình cụ thể sự ngăn cản tưởng niệm vừa qua

  2. Các bác đều là nhân sĩ , cán bộ Cách Mạng lão thành nổi tiếng một thời , những kẻ có mắt như mù dám xúc phạm , phải đưa họ ra xử lý kỷ luật , cần thi khai trừ.khoi cơ.quan và đề nghị làm quyết liệt không dung túng bao che .

  3. Ôi trời ơi ngọn đèn xắp tắt có bùng lên dữ dội rồi cũng tắt ngúm Thôi!!!vi bọn lãnh đạo đương quyền sợ cstq còn hơn cả sợ máu không được về tim thì còn dám làm gì!!!
    Cả nửa chục triệu đảng viên chẳng thấy được một người có biệt lập thực sự!!!toàn làm theo chủ nghĩa mác Lê mao và tư tưởng hcm thì ốc của đảng viên vc chỉ để nhớ và hành động theo ý muốn của người khác thì lấy đâu mà hy vọng với đột phá!!!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here