Mục Sư Nguyễn Trung Tôn và bạn hữu bị đánh đập trọng thương

Hoàng Trường phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

- Quảng Cáo -

Vào ngày 27 Tháng Hai 2017, Mục sư Nguyễn Trung Tôn và bạn hữu đã bị bắt cóc đem đi mất tích trong một thời gian và khi MS. Tôn được thả ra thì người mang nhiều thương tích trầm trọng.

Để tìm hiểu thêm sự việc, phóng viên Hoàng Trường (CTM Media) đã có cuộc trao đổi với MS. Nguyễn Trung Tôn.

Nguồn ảnh: Hội Anh Em Dân Chủ

 

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. đảng cộng sản là một chính quyền bất hợp pháp tại vn, bởi vì các lãnh tụ chủ chốt các cấp không phải là người dân bầu nên, bản chất của họ là từ xã hội đen mà ra, vị trí ngồi lãnh đạo của họ là mua bằng tiền, chia chát quyền lực theo kiểu đầu gấu trong giới giang hồ, thằng nào có tính liều lĩnh nhất thì chiếm được ghế ngon nhất và cao nhất, thằng nào đao phủ nhất thì dược lắm giữ các ghế ngồi trong ngành công an để giết dân, thằng nào thâm nho nhất thì chuyên nghiên cứu giết người bằng con đường đầu độc, tôi đã có 60 tuổi đảng rồi, nên bản chất của chúng tôi lắm rất rõ, nay tôi về hưu ngẫm lại mới thấy mình ngu hết mức , nên bị chúng nó lừa, với cái non thượng tướng về hưu của tôi bây giờ chẳng có nghĩa gì với chúng nó nữa, tôi biết rằng tôi đã hy sinh vào đảng là một việc làm vô ích cho bản thân, nhưng đến đời con cháu của tôi thì hoàn toàn không ngu, mà chúng nó phải nổi dậy đòi các quyền về cho dân tộc, tôi chỉ có và lời chăng trối vậy thôi, và tôi chỉ mong các lớp con cháu đừng bao giờ tin bè lũ cộng sản, nếu tin nó thì trước khi tin nó hãy ôm quả bom mà tự sát trước đi rồi hãy nói đến tin chúng nó được,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here