3 tấn cá chết nổi trắng Sông Sài Gòn

- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) – Cá lại chết. Lần này là tại ngay thượng nguồn Sông Sài Gòn, đoạn chảy qua huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Người dân ở khu vực cho biết cá bắt đầu chết từ Thứ Năm quần qua, 23 Tháng 3, và còn đang tiếp tục chết và nổi trắng mặt sông. Số lượng cá chết được người dân vớt đã lên tới hơn 3 tấn, gồm chính yếu là cá trắng, cá rô phi, cá mè, cá lăng.

Đoạn sông cá bị chết nước có màu xanh đậm, bốc mùi hôi thối.

Theo dân địa phương thì nguyên nhân có lẽ là do các chất độc hại từ các công ty làm bột mì và trại nuôi heo xả thải ra.

- Quảng Cáo -

Mặc dầu vậy, nhiều người dân đã vớt cá chết mang về tiêu thụ, hoặc để ăn hoặc để bán bất chấp nguy hiểm.

Đây không phải là lần đầu vì lần cuối cùng cá chết trên đoạn sông này là vào Tháng 7, 2016 và Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã phán quyết là cá chết là do “đặc điểm tự nhiên của nước sông Sài Gòn thay đổi vào mùa mưa”.

Được biết là giới hữu trách tại Bình Phước đã lấy mẫu nước để trắc nghiệm để xác định nguyên do. Các quan chức Sở TN & MT lần này sẽ phán gì đây, hay cũng lại một lần nữa là “một đặc điểm của Sông Sài Gòn?”

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Tôi đã thấy bộ mặt thật của Ông Trọng CS như thế nào khi bảo vệ Formosa !! Dân ta sẽ CHẾT từ từ hết dưới sự Hại Dân, coi Dân không phải là Hàng Đầu !!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here