Cướp đất: Từ Đồng Tâm đến Bắc Ninh

- Quảng Cáo -

BẮC NINH (CTM Media) – Trong lúc Đồng Tâm đang sôi sục vì bị cướp đất thì đụng độ lớn cũng vì cướp đất đã diễn ra trong ngày 20/4 ở thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 10 cây số với số lượng cảnh sát cơ động và dân xung đột lên tới hàng ngàn người.

CSCĐ đã bắt đi khoảng 10 người dân, đả thương một cụ già tới ngất xỉu và đánh gẫy tay một người dân.

Lý do vẫn là “thu hồi đất với giá rẻ mạt”. Tóm lại là cướp đất trắng trợn!

Hiện bà con Vọng Đông vẫn quyết tử cắm chốt giữ đất, và mang cả quan tài xuống ruộng!

- Quảng Cáo -

VOA dẫn lời ông Đường Văn Thái, một nhà hoạt động sống cách Vọng Đông 5 cây số, cho hay là người dân ở đây không hay biết gì về những gì đang xẩy ra ở Đồng Tâm.

- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

  1. Theo tôi biết thì người ở miền bắc, họ rất hung dữ hơn người miền nam. Và sự đoàn kết rất mạnh. Vậy sao chuyện này xảy ra đc?. Thật ko hiểu ra.. 🙁

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here