14 căn nhà bị cuốn xuống sông Hậu Giang vì sạt lở

- Quảng Cáo -

AN GIANG (CTM Media) – Hôm 22 tháng Tư 2017, tỉnh An Giang chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiên tai, vì một vụ sạt lở bờ sông kinh hoàng làm 14 căn nhà sụp đổ xuống sông Hậu.

Theo một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy nhiều căn nhà bị đổ xuống sông và bị nước cuốn đi. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 8,8 tỉ đồng (400.000 Mỹ kim).

Được biết, vụ sạt lở xảy ra vào buổi sáng, trên đoạn đường liên xã dọc bờ sông Hậu qua ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

- Quảng Cáo -

Sạt lở ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2 mét, cắt đứt tuyến đường nối liền xã Mỹ Hội Đông và xã Nhơn Mỹ. Tại vị trí sạt lở, sau đó tiếp tục có vệt nứt đi sâu vào khoảng 1,5 mét, dài hơn 8 mét, đe dọa thêm 11 căn nhà khác nằm ở phía trong đường liên xã. Hiện các gia đình này đã di dời tài sản.

Đến 3 giờ chiều cùng ngày, đã có 58 gia đình và một nhà máy được di tản khỏi tổ 14, ấp Mỹ Hội.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here