Đinh La Thăng bị “cảnh cáo”, cách chức Ủy Viên Bộ Chính Trị

Đinh La Thăng (phải) và Nguyễn Phú Trọng.
Đinh La Thăng (phải) và Nguyễn Phú Trọng.
- Quảng Cáo -

CTM Media – Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức “cảnh cáo”“cho thôi giữ chức” Uỷ Viên Bộ Chính Trị khoá 12.

Thông cáo báo chí về phiên họp ngày hôm nay, 7 Tháng Năm, 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khoá 12, thường được gọi là Hội nghị Trung ương 5 đã đưa thông tin về việc kỷ luật nầy đối với ông Đinh La Thăng, người hiện đang giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM, Uỷ Viên Bộ Chính Trị.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung Ương Đảng CSVN cho biết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN đã biểu quyết với tỉ lệ phiếu rất cao, trên 90%, về biện pháp kỷ luật “cảnh cáo” và cách chức ủy viên Bộ Chính Trị của ông Đinh La Thăng.

Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp chủ trì phiên họp về kỷ luật Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng.

- Quảng Cáo -

ChânTrời Mới Media sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình tranh chấp quyền lực trong hàng ngũ thượng tầng lãnh đạo của đảng CSVN.

 

- Quảng Cáo -

31 CÁC GÓP Ý

  1. Đừng đụng đảng ta .
    Chỉ một mũi hóa chất là nhu
    Bá thanh bây giờ ..
    Về hưu sống dai ….
    Cho may con chó mập ngồi đi …
    Con lạ gi csvn kkkkkkkk
    Có bỏ phiếu mẹ gì đâu
    Láo khoét ….

  2. Anh đinh la thăng là bị china ép từ chức đấy cả nhà ah .mọi người còn nhớ vụ bộ trưởng thăng la mắng chủ thầu china vụ đường sắt trên cao cát linh hà đông đấy mà.

  3. Đinh La Thăng qua năng động, song trong thể chế độc đảng càng năng động nó nghĩ rằng cướp ghê của nó nên nó thịt là dê tế thần, còn ai qua được cửa ải đảng lãnh đạo.

  4. thang oi tao bao may may khong nghe..gia nhu so tien ay may theo thang trinh xuan thanh thi dau den noi nay …muon an toan phai cao chay xa bay can than khong chung no su may day .

  5. Xem tài sản nó có bao nhiêu ấy, thằng chó nầy hy vọng đi máy bay bị rớt chết Cả gia đình nó cho dân được công đạo.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here