Cá tiếp tục chết bất thường ở khe Đá Mài

- Quảng Cáo -

QUẢNG NAM (CTM Media) – Tin từ các trang mạng, tính đến ngày 8 tháng Năm 2017, tình trạng cá chết tiếp tục xuất hiện ở khu vực khe Đá Mài (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cả đoạn khe Đá Mài kéo dài gần 2 cây số từ cầu Xuân Nam đến đoạn cuối đổ ra sông Thu Bồn, đâu đâu cũng toàn cá chết trộn lẫn với đất cát.

Xin nhắc lại, hôm 25 tháng Tư vừa qua, người dân sống ven khe suối các xã Đại Tân, Đại Chánh và Đại Thắng, cho biết hiện tượng nguồn nước từ khe Cừa (Đại Tân), khe Bàu Đá (thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh) đổ dồn xuống khe Đá Mài (thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng), rồi đổ ra sông Thu Bồn trở nên đỏ ngầu, rồi sau chuyển sang đen kịt đã khiến cá chết hàng loạt trên hệ thống khe suối, ao hồ, nơi có dòng nước “lạ” chảy qua.

Khởi điểm là nhiều gia đình chăn nuôi thủy cầm sử dụng nguồn nước từ khe Đá Mài (nơi có dòng chất thải của Nhà máy Cồn Đại Tân đầu nguồn) phát hiện nước về đỏ ngầu, nóng, hôi nồng, cùng với đó, đàn vịt của gần chục gia đình trên chết rải rác.

- Quảng Cáo -

Được biết, kể từ khi nhà máy cồn đi vào hoạt động, nhất là ban đêm người nuôi thủy cầm ngủ lại đêm ở các khe suối đều thấy có nguồn nước đục ngầu từ đầu nguồn về, song đây là lần nước thải nhiều nhất, đen kịt và thời điểm xả thải cũng không theo thường lệ. Nước thải nóng và hôi nồng rất khó chịu, chảy tới đâu khó chịu tới đó.

Sự kiện cá chết hàng loạt khiến người dân hết sức hoang mang, bây giờ lại tiếp diễn, và không ai dám sử dụng nước dưới khe để phục vụ canh tác.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here