Cựu tổng thống Park Geun Hye ra tòa vì tội tham nhũng

- Quảng Cáo -

SEOUL, Hàn Quốc (CTM Media) – Hôm 23 tháng Năm 2017, cựu Tổng Thống Hàn Quốc, bà Park Geun Hye, lần đầu tiên ra tòa tại Seoul. Bà bị cáo buộc 18 tội danh : tham nhũng, lạm dụng quyền lực, làm thất thoát bí mật Nhà nước, và lập danh sách đen 10.000 nghệ sĩ bị cho là hay chỉ trích chính phủ.

Vụ bê bối này đã gây ra những cuộc biểu tình khổng lồ, dẫn đến việc bà bị truất phế hôm 10 Tháng Ba vừa qua, và nay có nguy cơ lãnh án từ 10 năm tù cho đến chung thân.

Phiên xử bà Park cũng nhắm vào các tập đoàn gia đình, tức là các « chaebol » : cựu tổng thống và người cố vấn tâm phúc của bà bị cáo buộc đã hưởng lợi 47 triệu Euro do các công ty lớn « trao tặng ».

- Quảng Cáo -

Trong khuôn khổ vụ án, phó chủ tịch và là người thừa kế của tập đoàn điện tử Samsung đã bị tạm giam. Vụ bê bối này cho thấy người Hàn Quốc ngày càng khó chấp nhận sự thông đồng đã thành truyền thống giữa chính phủ và các chaebol ».

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

  1. Eo ơi không biết có Tổng tiền kiểu gì gì đó mà ko khổ thế đấy quan đoi vào c sát thủ đâu dùng để nó biết mà em bắt những người thằng nào qui tôi mình đi Tổng tiền ơi là trời tổng

  2. Cũng may rồi đó bà Park Geun Hye ah ! Bà là tổng thống một quốc gia do mỹ bảo trợ thì phải chấp nhận vậy thôi – do không đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn Thaad trên đất Hàn nên bị phế là phải – may hơn anh em ông Diệm ở Việt Nam còn bị bắn vào đầu và kéo lê cái xác – chơi với Mỹ mà lhg chịu đọc truyện ” con chó săn và người thợ săn” lúc khg còn tác dụng là nó dựng chuyện nó thịt thôi – kiếp làm tổng thống nô lệ là nó nghiệt ngã lắm đó

  3. Ở các quốc gia Tự Do Dân Chủ không ai ở trên pháp luật cả Chỉ ở Việt Nam duới chế độ cộng sản ưu việt , một tên côn an ở phường Xã cũng ngồi chểm chệ trên luật pháp .Cắt đầu người ta rồi nói là tự tử chẳng sao cả

  4. Số tiền đó không so được với quan xã ta tham nhũng mà tổng thống còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đất nước họ phát triển là đúng, khác hẳn ta chạy chức là để tham nhũng và không phải chịu trách nhiệm

  5. Chưa bằng môt góc của viêt nam mà đã phải hầu tòa ở việt nam thì cao chạy xa bay từ nâu để lại môt ngánh nợ cho dân đen hỡi anh trịnh xuân ơi anh ở nơi mô

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here