Bài học đối thoại từ Đồng Tâm

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn với nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Ngày 18 tháng Năm 2017, tại cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo TƯ CSVN khẳng định đảng không sợ đối thoại và đến khi có văn bản chỉ đạo của ban bí thư, họ sẽ tổ  chức đối thoại với những người khác ý kiến với đảng.

Trao đổi về việc này, luật sư Lê Công Định nhận định rằng “qua vụ Đồng Tâm cho thấy người dân phải có sức mạnh nào đó mới có thể đối thoại bình đẳng với cộng sản”.

Mời quý vị cùng nghe cùng theo dõi cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện.

Bấm tại đây để nghe trên Spreaker “Bài học đối thoại từ Đồng Tâm”.

- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

  1. bị lường gạt bao nhieu năm rồi mà dân ở Đồng Tâm vẫn chưa sáng con mắt ra, ngu ngờ hay vẫn còn mơ về thiên đường bánh vẽ việt minh việt cộng

  2. Tôi chỉ nói cho mọi người dân Việt Nam! Nghe va hiểu một chút tại sao nhân dân ta phải đối thoại vì thưc sự mà nói với cái nhà nước cầm quyền này họ kg có tư cách chứ kg phải thiếu mới đủ . Vậy kg cần thiết phải đối thoại trừ khi nào nhân dân Việt Nam! Thành lâp một đảng khác của dân thì nhân dân ta với cử người đối thoại

  3. Sợ thì kg nhưng nếu nhân dân ta đối thoại với đất nước như vậy liệu có đc kết quả gì kg mà tốn thời gian và đảng nhà nươc coi nhân dân như con lừa vậy mọi người xem có đúng những gì tôi nêu ra kg

  4. Nói chung cái bọn có cái tên có vẻ đổi mới như Việt Tân hay Chân trời hay chân giò mới gì đấy lại là mấy thằng xắp xuống hố, lưu vong gào thét trong tuyệt vọng. Khi chết có cái cờ ba que sỏ lá mà đắp là may lắm rồi.

  5. Thằng luật sư Lê Công Định bị bắt tù giam về hành vi chống phá nhà nước đã được ra tù đâu mà nhận định nhận điếc. Chó thì mãi mãi là chó dù có dấu đầu thì vẫn hở đuôi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here