Tàu chiến Mỹ lại áp sát đảo Tri Tôn do Trung Cộng chiếm đóng thuộc khu vực Hoàng Sa

Khu trục hạm Mỹ USS Stethem có trang bị hỏa tiễn. Ảnh: Military Factory
Khu trục hạm Mỹ USS Stethem có trang bị hỏa tiễn. Ảnh: Military Factory
- Quảng Cáo -

(CTM-Media) – Hôm nay 2 Tháng Bảy, 2017, tàu chiến Mỹ USS Stethem có trang bị hỏa tiễn đã thực hiện một hải vụ cách đảo Tri Tôn không đầy 12 hải lý. Bản tin của chương trình truyền hình Mỹ Fox News trích dẫn lời hai viên chức quốc phòng Mỹ cho họ biết như thế.

Vị trí đảo Tri Tôn ở Biển Đông.
Vị trí đảo Tri Tôn ở Biển Đông.

Đảo nầy nằm trong số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng tuyên bố có chủ quyền và hiện đang chiếm giữ.

Cũng theo bản tin trên, đây là lần thứ nhì kể từ ngày Tổng Thống Trump nhậm chức, Ngũ Giác Đài đã chỉ thị tàu chiến Mỹ áp sát một đảo đang có tranh chấp về chủ quyền trong khu vực Biển Đông mà Trung Cộng cũng tuyên bố chủ quyền và đang chiếm đóng.

Được biết tàu khu trục USS Stethem có trang bị hỏa tiễn, hiện trú đóng ở một căn cứ tại Nhật Bản, trong khi di chuyển trong vùng 12 hải lý xung quanh đảo Tri Tôn, đã bị một tàu chiến Trung Cộng bám đuổi theo nhưng không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

- Quảng Cáo -

Không thấy bản tin nói gì đến việc có sự hiện diện của tàu hải quân Việt Nam nào ở trong hay gần khu vực xảy ra sự kiện.

Đảo Tri Tôn (Triton Island) được biết từ lâu là thuộc chủ quyền của Việt Nam trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, ít nhất là từ lúc Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa nêu trong “Bạch thư về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” công bố đầu năm 1975 (White Paper on the Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) Islands). Ngoài Trung cộng cũng tuyên bố chủ quyền và đang chiếm đóng, Đài Loan cũng từng tuyên bố là có chủ quyền đối với đảo nầy.

Vị trí đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Vị trí đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Tri Tôn là đảo gần với bờ biển Việt Nam nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đảo nầy nằm cách mũi Ba Làng An thuộc đất liền Việt Nam 135 hải lý (250 km) và cách đảo Lý Sơn 123 hải lý (228 km). Từ Đà Nẵng, đi tàu theo hướng đông bắc thì sẽ đến đảo Tri Tôn trước tiên trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. So với Trung Cộng, đảo Tri Tôn cách đảo Hải Nam 500 km.

Cuối tháng Năm vừa qua, một khu trục hạm Mỹ có mang hỏa tiễn khác – USS Dewey – cũng đã thực hiện một hải vụ chỉ cách Đá Vành Khăn (Mischief Reef) của Việt Nam 6 hải lý. Bãi đá nầy cũng đang do Trung Cộng chiếm giữ thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Đó là lần đầu tiên hải quân Mỹ dưới quyền Tổng Thống Trump đã có hành động tương tự như hôm Chủ Nhật này.

Khi đó, Hoa Kỳ nhằm gởi tín hiệu đến Bắc Kinh là Washington dưới quyền ông Trump không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với Đá Vành Khăn – một trong 7 bãi đá san hô mà Trung Cộng đã bồi đắp thành những đảo nhân tạo. Trong số đó, 3 đảo được xây cả phi đạo cho máy bay lên xuống và các công sự quân sự khác.

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

  1. TÂM SỰ THẬT LÒNG CÙNG CÁC VỊ CHỐNG CỘNG.

    Thưa các vị: Phàm ở đời ai cũng có những lý tưởng, chính kiến và suy nghĩ riêng của mình. Nói vậy có nghĩa các vị chống Cộng hay muốn thay đổi chế độ hiện nay ở Việt Nam thì các vị cứ làm, chẳng ai ép các vị không được làm cả.

    Tuy nhiên tôi thấy rằng. Muốn làm việc lớn như vậy thì các vị nên chịu khó đầu tư về mặt nhân cách, tri thức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng bao dung của mình đã. Bởi vì muốn có thiên hạ thì bản thân các vị phải là những người hơn thiên hạ cái đã, bởi có câu ” Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” cơ mà.

    Tôi chưa thấy một người nào làm chính trị mà tuyển chọn một đội quân dưới trướng hành xử du côn, vô văn hóa, vô giáo dục với những trò hèn hạ và bẩn thiu như: Chế ảnh xuyên tạc, bịa đặt, cãi cùn…. Nói câu trước thì mâu thuẫn câu sau đôm đốp

    – Khi tôi đăng những hình ảnh về thành quả của đất nước tôi, quân đội tôi thì các vị kêu là “tự sướng”. Trong khi các vị đeo súng nhựa, duyệt binh với mấy cụ già, chụp ảnh chung với vài ông nghị sĩ tiểu bang thì post lên đầy hãnh diện và sung sướng thì nó là cái gì?

    – Bản thân các vị chính là những kẻ thua trận phải đu càng bỏ chạy ra nơi xứ người thì các vị ra rả là ” rút lui chiến thuật” và ca ngợi nào là anh hùng, danh dự, trách nhiệm. Trong khi những người lính VN họ đánh đông dẹp bắc, chiến thắng mọi kẻ thù và bảo vệ cương thổ thì các vị kêu là họ hèn nhát, họ đần độn v.v…

    – Các vị chỉ biết ngồi chế ảnh cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã đi vào dĩ vãng để cắm lên TP Hồ Chí Minh thì hả hê sung sướng. Nhưng những hình ảnh của đất nước VN hiện nay thì các vị kêu là khoác lác v.v…

    Nói thật nhé. Các vị muốn làm cách mạng, muốn về lãnh đạo cái đất nước này thì các vị cứ làm, cứ chống. Nhưng khuyên một điều rằng. Vĩ đại như Hồ Chí Minh khi thay đổi một chế độ đã thối nát rồi mà Bác phải xác định cỡ 30 năm mới thành công. Trong khi các vị chẳng có một cái gì trong tay ngoài cái còm piu tờ với mạng in tờ nét mà các vị cứ nói là chỉ 1-2 năm là thành công và đến này cỡ 20 lần cái 1-2 năm rồi mà chẳng thấy đâu.
    Vậy ai còn tin các vị nữa?

    Thưa các vị: Tôi thì chẳng thù oán gì các vị cả. Nếu các vị muốn thành công thì tôi chỉ cho vài cái gạch đầu dòng mà tham khảo:

    1/ Phải biết tôn trọng đối thủ. Cái gì đối thủ giỏi hơn, tài hơn, kinh nghiệm hơn thì phải thừa nhận và học hỏi họ. Đừng cái gì cũng chửi họ ngu, họ đần, họ hèn mà thiên hạ họ cười vào mặt đấy

    2/ Phải ăn nói, phát ngôn, tuyên truyền đúng sự thật, chính xác và trung thực. Chứ kiểu nói điêu cỡ chặt tay rồi mọc lại tay, tuyệt thực đến 90 ngày mà vẫn sống béo tốt v..v.. thì con nít cũng ko tin chứ đừng nói người lớn

    3/ Phải có thủ lĩnh có tâm, có tầm, uyên bác, tài trí hơn người để thống nhất cỡ hơn 100 cái đảng phái, hội đoàn đại diện cho đâu chừng hơn 3 triệu người ở Mỹ+ Canada+Úc+Pháp+Đức rồi hãy tính tiếp

    4/ Bỏ những hành động du côn, du đãng, vô học, vô văn hóa đi kẻo không người dân họ tưởng đây là đám du thủ du thực thì chẳng làm nên trò trống gì cả.

    5/ Phải làm được cái gì đó cho những người Việt Nam ở hải ngoại đi đã. Phải có những thành quả nhất định được các nước, người dân họ ghi nhận thì họ mới tin. Chứ cái kiểu đến bản thân còn chưa lo được, thành quả thì chỉ là ăn trợ cấp của Mỹ hoặc ăn xin kiểu thùng quyên góp bố thí của vài mươi cái quán phở hay cửa hàng tạp hóa, vài tờ nhật trình thì mạt vận

    6/ Nhân cách, đạo đức của bản thân phải trong sáng, đàng hoàng chứ đừng kiểu xểnh ra là thịt vợ người, vợ chiến hữu hay các cháu mới lớn còn non dạ thì chính chiến hữu trong nội bộ của các vị họ phỉ nhổ cho

    7/ Không làm đc thì đừng có hứa lèo, đã hứa là phải làm bằng được. Đó mới được lòng thiên hạ. Đừng để cái kiểu nổ banh nhà lồng kiểu ” Cố vấn đặc biệt cao cấp của Tổng thống Mỹ. Nhà tiên tri, nhà hiền triết, Quốc trưởng quốc gia lâm thời chỉ có chừng hơn 10 mống” thì nhục lắm.

    Cơ bản là vậy đi. Có thể sự thật mất lòng nhưng đó là lời khuyên chân thành đến các vị đấy.

    Còn nếu lượng sức không làm nổi thì nên cộng tác cùng đất nước để phát triển thì các vị cũng thơm lây, cũng hưởng thụ sự an lạc của Tổ quốc và con cháu sẽ cảm ơn các vị khi ranh giới hận thù đã không còn nữa.

    Còn nếu các vị vẫn như cũ chấp mê bất ngộ thì mời các vị cứ tiếp tục, nhưng có chống thì dùng não một tí, chứ não để trang trí thì phí lắm 🙂

    Trân trọng kính chào và kính chúc các vị thành công.

    Thân và kính

    • :
      Nguyen Loc:
      Không lẻ lý luận của bạn có bao nhiêu đó hay sao?
      Cũng trên: Chân Trời Mới Medi với tiêu đề: Thủ Tướng Đức không tiếp TT Phúc bạn viết cũng bao nhiêu đó.
      pótay.com bạn

    • Phải công nhận bạn này có những suy nghĩ khá phong phú và chính xác, nhưng tiếc là bạn đã gởi lộn địa chỉ người nhận. Sự dối trá bằng cách ” ngậm máu phun người” sau 42 năm là thời gian quá đủ để người dân miền nam nhận ra mọi thủ đoạn. Xin tham khảo ” Bản tuyên ngôn độc lập của HCM lúc 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945″.

    • Nguyen Loc
      Làm gì còn Cộng Sản ở VN nữa mà chống hay không chống.
      Làm gì còn dép râu, nón cối, làm gì con chuyện hăm hở vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ “kíu nước” Cái thời mà dân đen sắp hàng cả ngày để được “mua” nửa lạng thịt. chục ký gạo. với dăm ba ký khoai lang sùng.. độn chung với cơm cho đầy cái bao tử… thời của những cái băng rôn “Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH” đã không còn nữa. Chuyên chính vô sản đâu không thấy mà chỉ thấy những dinh thư hoành tráng bên canh những siêu xe của các quan CS
      Tuổi trẻ hải ngoại không biết tiếng Việt không hiểu cái ngôn ngữ cốt cán như “phản động”‘ ngoan cố” mà HCM đã vay mượn cũa Tàu về để dạy cho các cháu ngoan.
      Tuổi trẻ hải ngoại hiểu một cách mơ hồ về VNCH. không ai muốn về VN bỏ công sức ra để dành chức quyền trong một đất nước nghèo nàn lạc hậu nhất Châu Á
      Bước ra đường là chuẩn bị cái chết Giao thông công cộng bát nháo, Chỉ một cú va chạm nhẹ trên đường cũng có thể bị đánh đến chết, Trộm cướp, móc túi. lường gạt, đồ ăn thức uống mất vệ sinh bẩn hơn cả cứt. quan chức địa phương nhũng nhiểu hạch sách đòi tiền. Có gì là tốt
      Ai là người lãnh đạo đất nước thì phải tùy thuộc vào lá phiếu của 90 triệu dân.

    • Cảm ơn bác loc. Mong bác có cao kiến gì để các cấp lãnh đạo của nước ta . lấy lại biển đảo, đất liền, vùng nhận dạng trên không.(không lưu) cho Việt Nam. Tôi tin mọi người dân Việt Nam giờ ai cũng biết và hiểu được xã hội này đang đi về đâu. Không cần bác dạy đời. Mong bác đóng góp công sức, trí tuệ cho Tổ quốc.

    • nguyen loc tâm sự thật lòng của kẻ là con cháu sự dối trá ,lưu manh ,sinh ra ,cái gọi là cha già của cs vn ,xuất thân gia đình tội phạm trốn truy nã đi làm bồi tàu ,rửa chén lao công PHÁP QUỐC với bản chất lưu manh bịp bợm cộng với tình hình thế giới lúc bấy giờ thì cha già của các bạn rủ rê lôi kéo những thành phần đầu trâu mặt ngựa ,đi cướp chính quyền ,cướp đất của dân giết hại đồng bào làm tai sai cho tàu cho liên xô gây chia rẽ dân tộc ,bây giờ người dân vn đã thấy bản chất cha già và đám con cháu của lũ quạ cs ,dối trá ngậm máu phun người toàn đồ giả ,học giả bằng giả chỉ có sự ngu dốt và tàn ác và hèn hạ bán nước cho giặc tàu là thật ,bạn càng nói lý luận của quạ thì coi như bán tự tát vào mặt cha già của bạn [ ta đánh ta ] tội đồ dân tộc giặc cộng nước biển đông ko sao rửa hết

    • Mày ko đủ tư cách để xét lại lịch sử, con chó. Mày ko có tư cách để xuyên tạc nhân cách hình ảnh Bác, tao thấy ở mày hiện lên là 1 thằng 3 que chính hiệu

    • :
      Việt Phạm Hahaha
      Lại thêm một thằng dlv cuồng cộng, cuồng Hồ vào đây tăng bốc tên sát nhân Hồ Chí Minh.
      Trong CCRĐ từ năm 1953-1956 bác Hồ của mày đã giết chết trên 170.000 người vô tội, tao tin chắc là trên 170.000 người đã bị bác mày giết, trong đó có Ông, Bà, Cố, Tổ của mày.
      Mày vào đây xem cho rỏ nhé thằng cuồng cộng, cuồng Hồ, cuồng đảng.

      vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Thị_Năm

      http://www.geocities.ws/xoathantuong/nqd_dienChuNguyenThiNam.htm

      http://www.youtube.com/watch?v=GDIBQAqBMEN

      Việt Phạm xem xong sáng mắt đi thằng Bắc cộng.

  2. V/v: “Vận động Quốc Tế và trao Thỉnh Nguyện Thư về Thảm Hoạ Formosa”.

    – “Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh đã khởi xướng Thỉnh nguyện thư này nhằm đưa vấn đề ra trước công luận quốc tế.”

    – “Thỉnh nguyện thư đã đạt được gần 200,000 người ký, trong đó hầu hết là các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa Formosa. Cũng có một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, bảo vệ môi sinh, nhân quyền, chính giới, đồng bào trong và ngoài nước ký tên với tư cách là những người ủng hộ, đồng hành với nạn nhân…”

    – Hiện tại đã đạt được:196.580 chữ ký.
    -Chúng ta còn cần thêm 3.420 chữ ký nữa.

    Vì môi trường sống của Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta hãy làm những người ủng hộ, đồng hành với các nạn nhân, cùng nhau lên tiếng vào trang mạng ký tên:
    https://thamhoaformosa.com/

    “Một mình tôi chưa làm được,
    Một mình bạn cũng chưa làm được,
    NHƯNG CHÚNG TA THÌ CHẮC CHẮN LÀM ĐƯỢC!”

  3. Tâm Tư Thật lòng nói với (Nguyen Loc) Hán Tàu
    (1) trên trang này đang nói
    gì vậy ?
    Có phải đang nói về chế độ của Đảng Cộng Sản Hán Nô không ?
    Tại sao lại nói không đúng đề vậy khác nào ăn chè phải bỏ thêm chút muối … lãng xẹt

    (2) Trên đây đang nói về “Chống Cộng” hay *Chống Tàu*
    (Tào Lao)

    (3) Ai tuyển chọn đội quân hành xử du côn vô văn hóa vô giáo dục bẩn thỉu hèn hạ bằng đám (DLV) của “Nguyen Loc” ?
    Lại Mám Dố,

    (4) Nguyen Loc nói ảnh nào là ảnh chế ai đưa lên ? sao Tào Lao vậy ? chuyện ở đâu mà vô đây nói, muốn nói gì sao không nói người nhà của mình trước mám dố vậy ? Vớ vẩn,

    (5) Nguyen Loc nói ai thua trận đu càng ? là Đảng Cộng Sản Hán Nô ? Hay những người bỏ chạy vì không muốn sống chung với chế độ của Hán Tàu Trung Quốc ..?
    Ý của Nguyen Loc là muốn nói (ĐCS Hán Nô) là kẻ thắng đó à … Nói thật nha Nguyen Loc dưới con mắt nhìn của trẻ con có học thức một chút có am hiểu về sử thì (ĐCS Hán Nô) chỉ là con Cờ của Hán Tàu Trung Quốc suốt 48 năm, có thể nói đánh thuê cho Trung Quốc (Nguyen Loc) tự hào về mình là có trí tuệ là kẻ chiến thắng ? HAHAHA Là kẻ thắng sao bị 3 Tàu lấy hết biển đông của Việt nam vậy ? Là kẻ có trí tuệ sao phải “Đu Càng” Trung Quốc – Rồi ôm chân (Nga) nhưng vẫn bị tụi nó lấy sạch hết … Còn Hèn hạ và bẩn thỉu đến nỗi kêu Hán Tàu Trung Quốc là Láng Giềng – Hữu Nghị – Anh Em – hợp tác toàn diện … HAHAHA .. ai chiến thắng mọi kẻ thù ? Ai Đu Càng … Ai trí tuệ ai hèn hạ và bẩn thỉu xuyên tạc sai sự thật vậy – Nguyen Loc ..?

    (6) Nguyen Loc Thích ai thì có quyền nói người đó là (Vĩ đại) nhưng đâu thể nào đem một kẻ tàn sát giết 148 000 người vô tội dã man trong cải cách ruộng đất vậy mà chúng tôi phải công nhận là vĩ đại à ? Đó là chưa kể hại hơn 2.000000 người chết oan vì công cuộc làm Bá chủ biển đông của Giặc Tàu hôm nay, bao gồm luôn vùng biển của Việt Nam, Có gì sai không Hã (Nguyen Loc ?)

    Nguyen Loc nói ra là quân đội Chúng tôi, HAHAHA xin hỏi riêng vậy Nguyễn Lọc có biết tại sao Có bia đánh mỹ nhưng không có bia đánh Trung Quốc – Tại sao vậy ? Tại sao có huân chương chống pháp – Đánh mỹ … nhưng không có huân chương đánh Trung Quốc ? và Tại sao Trung Quốc chiếm Trường Sa không có tiếng súng ? HAHAHA …

    Rồi tại sao quyển sách nói về đảo Gạc Ma của Tướng (Lê Mã Lương) Cục xuất bản – không cho xuất bản
    Nhưng lại cho quyển sách của (Đặng Tiểu Bình) Trung Quốc được xuẩt bản quyển sách nói về Trí Tuệ của Đặng Tiểu Bình được xuất bản trên đất nước của Việt Nam ? Và tại sao năm 1974 (Mao Trạch Đông) chỉ định đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, cái quân đội mà Nguyễn Lọc nói là đánh Nam Dẹp Bắc đó lúc đó đang làm gì mà không nói chi với 3 Tàu vậy ? Có thỏa thuận với nó à … Hay Sợ ? Thôi thì cho là sợ đi để dễ ăn nói ha ..? Bỏ bên nha,
    vậy rồi tại sao Hán Tàu Trung Quốc nó chiếm Hoàng Sa rồi lại chiếm Trường Sa của Việt nam nhưng Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vẫn đi viếng mộ của Mao Trạch Đông ? Như (Nguyen Loc) đang tự hào là kẻ thắng nhưng sao lại như vậy ? Hay vì tình hữu nghị ? Hahaha … Có ai lại đi hữu nghị với kẻ đang cướp Lãnh Thổ của mình không ? Vậy Tụi nó chửi là (Hèn Hạ Bẩn Thỉu) không đúng à ? và Trung Quốc bắn giết Tàu cá ngư dân Việt Nam rồi đánh luôn tàu cảnh sát biển Việt Nam phải bỏ chạy thục mạng lúc đó những kẻ tự cho mình là chiến thắng ở đâu vậy ? Chắc không phải trốn đâu ha ? Có phải Nguyen Loc muốn nói tại vì chưa có lệnh phải không ? HAHAHA …Cũng chỉ vì những kẻ tự cho mình là chiến thắng chưa có lệnh … nên người ta tức quá mới chửi là … Đồ lũ Chó “Hán Nô” hèn với Giặc Ác với Dân … Đó là những người dân rất bình thường họ lên Facebook thấy vậy họ câm tức nên họ chửi đâu liên quan gì tới trang nay, Trang này có được bao nhiêu tiền mà Nguyen Loc nói chủ trang này mướn người chửi thuê – đủ khả năng để làm chuyện này chỉ có chính quyền của Việt Nam bằng chứng là cái đám DLV của Nguyen Loc đó … Nguyen Loc cho hỏi thật đừng buồn nha Nguyen Loc là người Việt hay là lũ 3 Tàu chó vậy ? Nếu là 3 Tàu Chó mà nói như trên thì tôi không còn gì để hỏi, còn nếu như Nguyen Loc là người Việt mà chưa gì đã Hàm Hồ Tự kêu Tự Đại bản năng của mình không biết tới đâu mà trước mắt tôi thấy Nguyen Loc Nổ còn hơn pháo nữa … Nguyen Loc có nghe câu (Ngậm Máu phung người thì dơ miệng mình không ?) thật sự tôi cố kiên nhẫn để đọc hết những gì mà Nguyen Loc viết, nhưng cũng giống như mấy trăm tờ báo tại Việt Nam bị chính quyền của Đảng cộng sản Hán Nô Cấm nói sự thật nhất là đưa tin về Trung Quốc, cũng như Nguyen Loc, từ đầu tới cuối không dám đề cập tới chuyện biển đảo bị Trung Quốc lấy Cũng vì như trên mà người dân chửi là Đảng Cộng Sản Hán Nô là đồ dối trá bưng bít sự thật cũng như chỉ vì muốn bảo vệ Formosa của Trung Quốc hại chết 4 tĩnh củs việt nam mà đảng cộng sản Hán Nô đàn áp người biểu tình chống lại Formosa củs Trung Quốc đánh đập họ rất dã man … Và những kẻ tự hào mình là người chiến thắng Phải run sợ mỗi khi nghe đâu đó xuất hiện một miếng vải màu vàng Bằng chứng là đã cắt cổ một người dân vô tội đến chết chỉ vì người này có một miếng vải màu vàng trong người, hại gia đình người ta vợ mất chồng con mất cha, Đảng Cộng Sản Hán Nô có xử vụ này để lấy lại công bằng cho gia đình người ta không ?Người ta phải chạy đi tìm một nơi khác để cầu cứu chắc chắn nơi đó không phải là Việt Nam rồi HAHAHA tối ngày nói chiến thắng mà run sợ mỗi khi nghe đâu đó xuất hiện váy màu vàng Không lẽ những kẻ chiến thắng đều bị tẩu hỏa nhập ma Hoặc bị bệnh Hoang Tưởng HAHAHA lời Của Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị Hán Nô Hảm hại đúng là bất hữu …
    (Hãy cố mà làm người tử tế … )
    HAHAHA !

  4. Hãy cho chúng tôi biết anh là ai chúng tôi sẽ trả lời bài viết của anh cách vô tư , công bình , tại sao lại có vẻ cay cú ,tức tối , thiên vị , anh thật lòng chăng ! Có đúng khg ? Tôi là dân đen , khg chống cộng , cũng chẳng yêu cộng , tình cờ đọc bài viết này , muốn trả lời ngắn gọn , anh cờ đỏ ơi ! Đừng xuyên tạc , bôi xấu ai cả , khách quan tự kiểm điểm mình , trước khi phê bình chống đối người khác , mới thuyết phục , vận dụng cách thô thiển , chà đạp đối phương càng khiến mình càng thua đó ! Thua đau đớn , thãm bại ! Đối phương khg đánh mà thắng vẻ vang .

  5. Hoan hô TT Trump có hành độnh tuyệt vời , toàn dân VN ủng hộ TT Trump . Mong ông mạnh khỏe , tại vị bền vững lâu dài để người dân nước nhược tiểu khg bị hiếp đáp . Cám ơn ông .

  6. 1. Phải biết tôn trọng đối thủ. Cái gì đối thủ giỏi hơn, tài hơn, kinh nghiệm hơn thì phải thừa nhận và học hỏi họ. Đừng cái gì cũng chửi họ ngu, họ đần, họ hèn mà thiên hạ họ cười vào mặt đấy  Trung Cộng đang chửi chúng ta và cả bạn đó.
    2. Phải ăn nói, phát ngôn, tuyên truyền đúng sự thật, chính xác và trung thực. Chứ kiểu nói điêu cỡ chặt tay rồi mọc lại tay, tuyệt thực đến 90 ngày mà vẫn sống béo tốt v..v.. thì con nít cũng ko tin chứ đừng nói người lớn  Ai biế rõ sự thật sẽ không bao giờ tin cộng sản  Bạn chưa biết rõ sự thật: có thể vì bạn đang ăn sung mặc sướng, bạn đâu có khổ như dân đen chúng tôi; bạn chưa bị các quan chức cộng sản lừa vì bạn cũng kà cộng sản thôi; bạn chỉ đọc và tin thông tin từ một chiều, vì bạn bị cộng sản nhời sọ từ trong bào thai; bạn chưa thực sự muốn tìm kiếm đến cùng cho được chân lý,….
    3. Phải có thủ lĩnh có tâm, có tầm, uyên bác, tài trí hơn người để thống nhất cỡ hơn 100 cái đảng phái, hội đoàn đại diện cho đâu chừng hơn 3 triệu người ở Mỹ+ Canada+Úc+Pháp+Đức rồi hãy tính tiếp  Tâm, tầm, uyên bác, tài trí là gì? Hỏi rằng đội ngũ lãnh đạo đất nước này có ai như vậy chưa? Và tại sao đất nước mình vẫn đang nghèo? Ước chi bạn là con người có tâm, có tầm, uyên bácm tài trí khong cần hơn người đâu chỉ cần như bạn phải là.
    4. Bỏ những hành động du côn, du đãng, vô học, vô văn hóa đi kẻo không người dân họ tưởng đây là đám du thủ du thực thì chẳng làm nên trò trống gì cả  Như thế nào là du côn, du đãng, vô học, vô văn hoá? Bạn đã giúp được gì cho những người nghèo chưa? Bạn có vui lòng cho họ đồng xu nào không? Bạn đã chứng kiến các bác ngồi trên cao vung tiền và uy quyền thuê côn đồ ức hiếp người dân chưa? Nếu bạn có văn hoá, có học, bạn sẽ không quên nhìn lại mình và phán xét một cách hàm hồ như vậy.
    5. Phải làm được cái gì đó cho những người Việt Nam ở hải ngoại đi đã. Phải có những thành quả nhất định được các nước, người dân họ ghi nhận thì họ mới tin. Chứ cái kiểu đến bản thân còn chưa lo được, thành quả thì chỉ là ăn trợ cấp của Mỹ hoặc ăn xin kiểu thùng quyên góp bố thí của vài mươi cái quán phở hay cửa hàng tạp hóa, vài tờ nhật trình thì mạt vận  Bạn chưa biết được thành quả mà những người Việt di cư đạt được?
    6. Nhân cách, đạo đức của bản thân phải trong sáng, đàng hoàng chứ đừng kiểu xểnh ra là thịt vợ người, vợ chiến hữu hay các cháu mới lớn còn non dạ thì chính chiến hữu trong nội bộ của các vị họ phỉ nhổ cho  Trong chế độ cộng sản thiếu gì bạn? Thử lên báo xem có ngày nào không có những tin tức đó trên đất nước chúng ta không?
    7. Không làm đc thì đừng có hứa lèo, đã hứa là phải làm bằng được. Đó mới được lòng thiên hạ. Đừng để cái kiểu nổ banh nhà lồng kiểu ” Cố vấn đặc biệt cao cấp của Tổng thống Mỹ. Nhà tiên tri, nhà hiền triết, Quốc trưởng quốc gia lâm thời chỉ có chừng hơn 10 mống” thì nhục lắm.  Câu này nên dành cho các cấp lãnh đạo của đất nước chúng ta.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here