Quảng Cáo

Nghịch lý kinh tế Việt Nam, GDP tăng trưởng ảo

Quảng Cáo

1- Trong khi kinh tế chết:

DNNN lỗ chết hay phá sản thua lỗ hang loạt, nợ phần DNNN bằng 158% GDP, bằng 324 tỷ đô la. Nhiều DNNN cán bộ công nhân viên nghỉ việc hay chậm lương hoặc sa thải nhân viên.

DN tư nhân (dân doanh) không khá hơn DNNN cũng phá sản hàng loạt.

Nông dân làm ăn thua lỗ phá sản hàng loạt từ nuôi trồng con số hàng chục tỷ đô la.

Vốn doanh nghiệp ngoại FDI không tăng trưởng, khối doanh nghiệp FDI có chiều hướng rút vốn ra so với năm 2016.

Sinh Viên ra trường không có công ăn việc làm, đi xe ôm Grab hay Uber hay đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Việt Nam.

Nhà nước không còn vốn cho đầu tư công, muốn bán các BĐS để lấy tiền cho đầu tư công như Hà Nội đang muốn xây đường sắt trên cao, hay tiền đền bù cho sân bay Long Thành khoảng 21 nghìn tỷ VNĐ, nhưng loay hoay chính phủ chỉ có 5 nghìn tỷ, 21 nghìn tỷ không có lấy đâu ra 18 tỷ đô la để xây sân bay Long Thành.

Ngân sách nhà nước trống rỗng nhà nước đang muốn hy động 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la trong dân.

Kiều hối về VN giảm do đồng đô la MỸ mạnh lên.

Nhập siêu của VN tăng ước tính năm nay khoảng 20 đến 25 tỷ đô la (nếu không tính phần xuất siêu FDI).

Nguồn vốn vay ODA giá rẻ không còn.vv

2- Nhưng GDP, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tăng trưởng:

Ngân hàng lãi nghìn tỷ.

Chứng khoán tăng trưởng ảo từ giờ đến cuối năm nhà nước đang hy vọng lên đến 1.000 điểm.

GDP tăng trưởng 6,7%.

BĐS tăng như lên đồng.

3- Do đâu

Do tăng trưởng tín dụng ở VN rất cao khoảng 18% một năm ước tính bằng 600 nghìn tỷ VNĐ. lượng tiền 600 nghìn tỷ này được đầu tư chủ yếu bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, dòng tiền này chảy vào sản xuất rất ít, vì vậy chúng ta có thể nói GDP của Việt Nam tăng trưởng ảo.

PTS

Nguồn: Bà Đầm Xòe

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux