Chế độ công an trị mở đợt khủng bố trắng

Nhà báo Võ Văn Tạo trao đổi với nhà báo Trần QuangThành

- Quảng Cáo -

Sáng nay Chủ nhật 30/7/2017, giới bạo quyền cộng sản Hà Nội đã mở đợt bố ráp cùng môt lúc bắt giam 5 nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ, gồm các cựu TNLT là ông Nguyễn Trung Trực ở Quảng Bình (*), kỹ sư Phạm Văn Trội ở Hà Nội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa, nhà báo tự doTrương Minh Đức và luật sư Nguyễn Bắc Tuyển ở Sai Gòn

Tiếp theo bản án nặng nề với 2 phụ nữ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền là blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam và nhà hoạt đông nhân quyền Trần Thị Nga 9 năm tù giam; Đây là đợt khủng bố trắng  của giới bạo quyền Hà Nội nhằm đàn áp phong trào đấu tranh  đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đang ngày càng vững mạnh và lan rộng ra nhiều địa bàn trong cả nước.

Nhân sự kiện này, từ thành phố Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời qui vị cùng nghe:

- Quảng Cáo -

(*) Đính chính: Tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là thay vì ông Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình là ông Nguyễn Trung Trực ở Quảng Bình

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here