Quảng Cáo

Những ai còn chút lương tâm suy nghĩ hộ

Nguyễn Minh Hùng (trái) và Võ Mạnh Cường cùng lĩnh 12 năm tù giam.

Quảng Cáo

*Kẻ mua thuốc giả hàng chục tỷ đồng với chủ ý giết người hàng loạt nhận bản án 12 năm. Tòa chỉ xử tội “Buôn lậu và Làm giả con dấu của các cơ quan tổ chức”. Tòa chưa xử tội bị cáo buôn lậu hàng gì? hàng quốc cấm hay hàng giết người? Bị cáo muốn giết người riêng lẻ hay muốn giết người hàng loạt? Kẻ liên đới trách nhiệm cao nhất vẫn nhởn nhơ, không bị điều tra? Tại sao? vì đã bôi trơn các cấp cao hơn? Tội phạm và tòng phạm chính trong vụ án giết người hàng loạt này là ai?

*Hai trẻ em ăn cắp hai ổ bánh mì vì đói, bị cấu thành tội cướp giựt tài sản, lãnh án 8 tháng tù. Cướp bóc từ thượng tầng lãnh đạo lan ra ngoài xã hội. Thanh toán giết chóc nội bộ đảng lan ra ngoài xã hội. Dối trá lừa lọc từ đảng cộng sản lan ra ngoài xã hội. Cần phải xử thành phần nào??

*Người dân đòi quyền sống căn bản của con người, bị đảng cộng sản hành hung, bắt cóc, xử án kín trong vài giờ với bản án có sẵn hàng chục năm tù. Tại sao?? Thành phần nào phải đứng trước vành móng ngựa thay vì người dân?

Phạm Diễm Hương

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux