Tấm lòng một nhà giáo

- Quảng Cáo -

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng tâm tình cùng khán thính giả VIETV về hoài bão phục vụ đất nước khi ở tuổi 18 ông lên phi cơ rời Việt Nam sang Pháp du học năm 1973. Ông đã quay về và thực hiện hoài bão ấy thế nào? Những gì đã xảy ra trong suốt mấy năm gần đây?

GS Phạm Minh Hoàng với giấc mơ phục vụ dân tộc (phần 1/2)
Video: VIETV
http://vietv.com

PHẦN 2:
Nhà giáo Phạm Minh Hoàng tâm tình về lý tưởng ông đã theo đuổi từ lúc còn là thanh niên tuổi 18. Giấc mơ ấy đeo đuổi ông như thế nào? Đồng thời chia xẻ những dự tính ông sẽ thực hiện trong tương lai gần.

- Quảng Cáo -

GS Phạm Minh Hoàng với giấc mơ phục vụ dân tộc (phần cuối)
Video: VIETV
http://vietv.com


Bài liên quan:
RSF: Trục xuất đối kháng sang Pháp là điều đáng hổ thẹn cho VN
Bản Lên Tiếng của Hội giáo chức Chu Văn An về vụ nhà giáo Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch
GS Phạm Minh Hoàng tiếp tục đấu tranh
Bản lên tiếng của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền về việc tước quốc tịch của ông Phạm Minh Hoàng và trục xuất ông sang Pháp


- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here