Tiền lẻ và tiền chẵn

Ảnh: TTO.
- Quảng Cáo -

Gs. Hà Văn ThịnhFb. Văn Thịnh Hà|

Chuyện BOT Cai Lậy trưa nay chứng minh tính bảo thủ không gì thay đổi nổi của cơ chế hành Dân này!

Tại sao các vị không chịu nhận đã SAI trầm trọng trong việc đặt trạm thu phí không đúng với nguyên tắc BOT?

Cái sai từ mấy năm qua, e chừng đã ĐỦ BÙ chi phí mà các vị đã bỏ ra – luôn ít hơn nhiều lần số tiền thu vào!

- Quảng Cáo -

Chẳng có xứ sở nào hạch tiền Dân dễ như xứ này.
Ưng lấy bao nhiêu thì lấy, kéo dài thời gian thu phí bao nhiêu năm thì kéo!

KHINH DÂN, LỪA DÂN là điều khỏi cãi!

Người Dân thấp cổ, bé họng, bị vơ hết cả nồi cơm, chịu không thấu.

Đưa tiền lẻ, các vị cho rằng phạm pháp (ngu hết biết!), đem công an ra hù dọa, “làm việc”?
Bây giờ dân đưa tiền chẵn, các vị nói sao? Lấy đâu ra tiền lẻ để thối cho cả vạn chiếc xe mà xe nào cũng đưa tờ 500K để mua vé?

Làm lãnh đạo mà không biết Dân phẫn uất, khinh bỉ những kẻ tham lam, dốt nát thì làm nữa để mà chi?
Các vị đang tự giẫm lên chân mình để nhảy lò cò qua cái hố tham ngu uẩn ức khó lường…

Kiến nghị: Các vị “THỬ” công khai, sòng phẳng các vấn đề sau:

1- Tổng chi phí đoạn đường này, cái cầu kia là 3.000 tỷ đồng (ví dụ thế).

2- Tính trung bình mỗi ngày thu 500 triệu đồng phí giao thông, sau 6.000 ngày sẽ dừng thu.

3- Nếu có những biến động về cân đối thu chi (giả sử nền kinh tế chậm lại, mức độ lưu thông giảm), cơ quan chuyên trách sẽ điều chỉnh và thông báo cho toàn Dân rõ.

Chẳng còn ai phản đối nữa, tin tôi đi!

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here