Phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga

- Quảng Cáo -

Tòa án CS tỉnh Hà Nam vừa tuyên y án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần thị Nga (Thúy Nga) tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/12/2017.

Cũng cần nhắc lại nhà hoạt động Thúy Nga bị Công an tỉnh Hà Nam bắt và truy tố hồi tháng 1/2017 theo Khoản 1 Điều 88 với tội gọi là „tuyên truyền chống nhà nước“.

Cũng vào sáng ngày 22/12/2017, một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền, bạn bè thân hữu của bà Nga đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt bớ về đồn công an khi những người này muốn đến phiên tòa phúc thẩm được cho là công khai để ủng hộ tinh thần bà Nga.

Trong số người bị bắt, có các bà Mai Phương Thảo (Thảo Teresa), Nguyễn Thúy Hạnh, Hoàng Lan, các ông Trịnh Đình Hòa, Trương Văn Dũng, Phan Văn Phong, chồng bà Nga… Được biết bà Thảo Terasa khi bị bắt về đồn đã bị CA/ Hà Nam đánh đập dã man và còn cướp đi chiếc điện thoại di động.

- Quảng Cáo -

Bà Nguyễn Thúy Hạnh và Ls. Hà Huy Sơn đã nói về phiên tòa phúc thẩm này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here