Uổng 4 mạng người vì nhà nước bất nhân!

Anh Đặng Văn Hiến
- Quảng Cáo -

Khanh Nguyen FB (Tuấn Khanh)

Anh Đặng Văn Hiến, người đàn ông ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Daknong, bị dồn vào đường cùng vì bị cướp đất, mất nhà nên đã nổ súng vào lực lượng cưỡng chế.

Anh bị tuyên án tử hình vào đầu năm 2018.

Cũng như 3 người đã thiệt mạng trong vai trò đi cưỡng đoạt tài sản của người khác, sẽ có thêm một mạng người khác sẽ mất đi vì bảo vệ gia đình mình, tất cả đều là nạn nhân trong một quy trình khốn nạn nhất ở Việt Nam: chính quyền thỏa hiệp với bọn tư bản đỏ, để trục lợi trên khổ đau của người dân.

- Quảng Cáo -

Chính quyền Cộng sản nhân danh vì người nghèo để làm cách mạng, nhưng những cuộc cách mạng đủ lý lẽ như của anh Hiến, lẽ nào lại bị phủi tay, và đẩy vào cái chết.

Nếu từ chối sự thật và lẽ phải, chấp thuận cái chết cho anh Hiến, đứng về phía kẻ giàu có và bất nhân, vậy thì tư cách nào cho chế độ này tiếp tục nhân danh vì nhân dân?

- Quảng Cáo -

54 CÁC GÓP Ý

  1. Nói chính xác thì nổ súng vào bọn cướp đất , cướp vườn ! Còn cưởng chế thì có chính quyền , công an , quân đội , dân phòng dân nào dám nổ súng ?
    Đồng tiền và quyền lực bẻ cong công lý !

  2. Phap luat sua lai cho cong bang nguoi nao dau mat ngay ra chuyen dem nguoi do ra sua khong co lua lam sao co khoi nguoi dan dang yen binh hoa dem may moc den pha phach dat cuong vi vao cac ong cac ong nghi gi gap toi toi giet thang nao da lenh cuop nha ho

  3. Lỗi do chính quyền không giải quyết sớm.để ra sự cố rồi ngồi đó để thừa dân.vậy làm cán bộ,làm chính quyền để làm gì.ăn không ngồi rồi…mà dẩn được tăng lương tăng chức.đm nó

  4. Thời này ai có tiền thì sống. Mà bon CN ngu vậy được cái gì mà a rua Đi phá hoại. Cty nó muốn nó nhờ đen pháp luật. Cuối cùng chết. Hết chỗ ngu

  5. Đó ko phải là lực lượng cưỡng chế. Chỉ là lũ chó săn của công ty lam sơn. Thằng chủ mưu thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đàn chó săn bị chết mất 3 thằng ngu. 2 thằng đi tù. Còn lại ko phải chịu tội gây rối trật tự dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Còn nạn nhân thì phải bỏ đất thoát thân. Có mấy người ở lại giữ đất thì lâm vào cảnh tù đầy. Bè lũ cai trị ngày càng lộng hành

  6. Sao add lại gọi bọn người của Cty lam sơn là lực lượng cưỡng chế. Bọn này được thằng giám đốc Cty nó sai khiến làm càn thôi. Lực lượng cưỡng chế phải nhân danh chính quyền và luật pháp chứ! Ví dụ như công an, tòa án hoặc quân đội

  7. Tại sao o tạo điều kiện cho người dân có được cuộc sống yên ổn và hạnh phúc mà lại dan áp cướp bóc đất dai của dân don dân oan vào con đường cùng thật là tôi o thể chấp nhận được

  8. Đừng khóc nữa người ơi đừng khóc nữa !
    Hãy ngữa mặt lên vui nhận án tử hình.
    Có những cái chết để người sau bước tiếp .
    Cuộc dấn thân trả nợ nước non , nhà .
    Niệm thành tâm xin hướng đến Phật Đà .
    Cầu gia hộ cho non sông Nam Việt .

    CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH

  9. Người nông dân vất vả lắm. Bị dồn đường cùng do nhà nước bất nhân, bày trò cướp đất. Phải xử luôn người đứng đầu chính quyền địa phương và công ty Long Sơn có ý đồ tấn công trước.

  10. Toan dan phai dung len biểu tinh de bao ve tai san doi song va sinh mang cua nhau , nếu muốn song thi phai đoạn kết lai nhiều người noi len doi hoi quyền song .. nếu khong cung nhau nha nuoc đọc tai nay se giết hét tung gia dinh một .

  11. lỗi tại ai đã đẩy 1 người lương thiện đến chổ giết người…. thì sẽ biết dc sự khốn nạn của xh này. đúng thiên đường cs vẽ ra

  12. Mấy người ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản là những người giết người một cách gián tiếp. Không có những người này thì làm gì giải phóng. Đâu có chuyện cướp đất của dân,đâu có cảnh nội da xáo thịt,đâu có chuyện đạo đức suy đồi….

  13. Một con chó mẹ sinh ra 4 con, thì 14 ngày sau 4 chó con sẽ mở mắt, nhưng nhiều nười dân Việt Nam sống mãi vẫn không chịu mở mắt, không chịu mở mắt mà lại chịu cúi đầu, có phải vận mệnh cuả Con Lạc Cháu Hồng đã đến ngày cuối cùng rồi sao ?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here