Kịch đấy!

Ông Đinh La Thăng (trái) và ông Trịnh Xuân Thanh trước tòa, tháng Giêng, 2018.
Ông Đinh La Thăng (trái) và ông Trịnh Xuân Thanh trước tòa, tháng Giêng, 2018.
- Quảng Cáo -

Tan Tran FB

Đã là kịch thì mọi diễn biến chỉ là kịch thôi, 13 năm tù cho Thăng, án chung thân cho Thanh, nhạt toét.

Đối với bọn họ, chỉ có “dựa cột” mới là đáng kể, còn các án tù, dù là chung thân, cũng chỉ là trò đùa mà thôi.

Với số tài sản khổng lồ cướp được, họ sẽ là một dạng “tù cha“, sống trong tiện nghi, có người để sai khiến, hơn nhiều người dân thường ngoài đời. Họ “thụ án” như thế nào, ta đâu biết được, chỉ có các “quan” coi tù biết.

- Quảng Cáo -

Chung thân nhưng không phải hết đời đâu nhé. Ở được một thời gian (12 năm theo luật), họ sẽ được giảm án lần đầu tiên xuống 30 năm. Sau đó, mỗi dịp lễ, Tết (30/4, 2/9, Tết Nguyên đán), họ sẽ được xét giảm án, thậm chí được đặc xá theo “tính nhân đạo của chế độ” đối với những phạm nhân đã “cải tạo tốt”. Một núi tiền như thế thì “cải tạo tốt” là tất nhiên rồi.

Ra tù với số tài sản còn lại, dù có vẹt mất một ít, vẫn đủ cho họ sống nhiều đời vương giả. Hoặc có đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh gì, thì họ và con cháu họ vẫn có quyền sai khiến con cháu những người lương thiện chúng ta.

Không nên “tội nghiệp” hay mừng vui trước án tù của họ, kịch đấy!

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

  1. Tại sao cái gì cũng học bọn tàu + mà khoản này chúng không làm đc như bọn chúng? Hay cứ để dân xử bọn này như thời ccrđ mang cuốc ra bổ vào đầu bọn này cho nhanh.

  2. Xin hoi 1 cau ,co ai la dang vien cs giu chuc vu cao ma trong sach ko ,co ai la can bo cap cao phai o nha lá ko ?
    Vay thi chong tham nhung se di den dau ,ai chong ai ,nguoi tham nhung nhieu chong nguoi tham nhung it a !

  3. Thoi Xin dung ” DONG KICH ” kich nua ! Nhan Dan khong tin nua dau! Lu ban nuoc hai dan cac chu hay mau lam nguoi TU TE keo khong kip dau!
    Qua du roi, hay tral lai cho To Quoc va Dong Bao toi moi Thu Quyen cua CON NGUOI phai co!

  4. Ở tù cũng dạng Tù Cha . Coi như nghỉ mát vài năm rồi ra hưởng đống tiền đã hốt . Nhà cửa tên vợ con đứng . Thăng – Thanh chỉ có mấy bộ đồ , nhả ra tí ít cho Lú vui thôi , phần nổi của tảng băng … ai mà biết

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here