Ngân hàng 0 đồng

- Quảng Cáo -

Fb. Đào Tuấn|

Vụ 800 tỷ lại Oceanbank có mấy chi tiết cực đáng chú ý.

Theo bị cáo Đinh La Thăng:

1) Thủ tướng đã đồng ý để PVN góp vốn vào OJB.

- Quảng Cáo -

2) PVN đã có kế hoạch thoái vốn từ 2012 và 2014 xin thoái vốn nhưng Chính phủ bảo từ từ (Nếu OK đã không mất)

3) việc NHNN mua OJC giá 0 đồng là sai, khiến các bị cáo bị oan.

Điểm 1,2 thực ra rất dễ, cứ mời cựu Thủ tướng đến tòa và trả lời. Chủ tịch PVN trên chính trường bé bằng con muỗi, Thủ tướng không gật thì bảo đứng cũng chẳng dám ngồi.
Stt này nói tới điểm 3: Mua ngân hàng giá 0 đồng.

Nhớ cụ Lê Đăng Doanh có lần bảo: “Cho đến nay, tôi được biết chưa có tiền lệ nào trên thế giới về mua lại ngân hàng 0 đồng, hình như đây là một sáng kiến của Việt Nam”.

Sáng kiến, kiểu nền kinh tế có đuôi.

Rồi, có lần một quan chức ngân hàng giấu đầu hở đuôi “Mua NH giá 0 đồng là quan hệ mua bán chứ không phải quốc hữu hóa”. (Cứ học bài học cách mạng ruộng đất hay cải tạo công thương nghiệp thì biết tài câu chữ xứ này ngay thôi).

Có lẽ cũng chỉ có ở VN, “quan hệ mua bán” mà lại bắt người ta phải bán. Bán với giá 0 đồng. Quan hệ mua bán, như bị cáo Hà Văn Thắm vừa khai “cổ đông lớn nhất lại không hề được biết”.

Các bạn sẽ hỏi tại sao lại là 0 đồng mà không phải là 1 đồng? Tại sao không để nó được phá sản, nếu nợ nần ngập đầu như vậy? Hãy đọc lại đoạn trên “Thế giới chưa có tiền lệ…Sáng kiến của VN”. Hãy hỏi “nửa giải Nobel kinh tế”.

Nếu câu chuyện 800 tỷ kia mà thành tội “Làm trái” 3 ngày trước khi nó được xóa khỏi hình luật, có tội khi bắt đầu từ một chính sách “sáng kiến Việt Nam”, thì đúng là…cái đuôi ơi là cái đuôi.

Trong khi đó:
Metro tăng vốn mấy chục ngàn tỷ vì là…thiếu kinh nghiệm
Đường sắt trên cao đội vốn mấy trăm % thì là “tuyến đầu tiên”
Mười mấy dự án ngàn tỷ đắp chiếu do… biến động thị trường.

Cái đuôi ơi là cái đuôi./.

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

    • Các đ/c học chính chị bao năm giải phóng mà chưa thấm nhuần Cách Mạng Vô sản có Nhà Băng Không đồng (0 đồng) sao ?
      Sau đó hô hào nhân dân đóng tiền vào lại để lãnh đạo đầu tư lại vào các dự án vĩ đại nhất thế giới … vài năm sau thì tuyên bố bể dự án, vì các thế lực phản động Lạ phá rối qua mạng xã hội cướp tiền on line. Dân không rút tiền trong trương mục họ cũng hết tiền… và bộ trưởng dự án bận qua Sing chữa bệnh tâm thần, sau đó về hưu… Không ai biết tiền dân và vốn quốc gia đi đâu cả (hồ sơ cũng bị tụi hackers phá hay thất lạc vì … sơ ý hay chó gặm…
      Nên báo cáo đến Trọng Lú để ông ta châm lò làm cuộc Cách Mạng mới

  1. Bắt thang lên hỏi ông trời!
    tiền dân “dãng” nấy có dòi
    dược không ?
    Ông cười khúc khich bảo
    rằng: tiền thằng ” dãng”
    nấy,ngàn năm chớ dòi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here