Chơi thế chơi với ai ?

- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Bộ Tài Chính đề xuất thu thuế tài sản, họ đưa ra lập luận: «chúng ta phải thực hiện cho phù hợp với THÔNG LỆ QUỐC TẾ»?!

Tôi chẳng biết TLQT là gì, đành phải mò vào google thì được biết như sau:

«Thông Lệ Quốc Tế (international best practices) LÀ những quy tắc, chuẩn mực, tiêu chuẩn…mà nhiều quốc gia, tổ chức, liên minh hay cộng đồng chung trên thế giới đã thống nhất sử dụng»

- Quảng Cáo -

À! Vậy thì đúng rồi! Các nước trên thế giới họ đánh thuế tài sản thì ta cũng đánh chứ! Dân tộc mình cũng 4 ngàn năm văn hiến chớ đâu phải mọi rợ, rừng rú gì mà không theo con đường phát triển của các nước văn minh? Tôi hoàn toàn đồng ý với bộ TC đánh thuế tài sản, cho dù tài sản đó 700 triệu hay 70 triệu cũng phải đánh thuế cho nó đúng với thông lệ quốc tế. Quốc Tế là cộng đồng của các quốc gia, ta chẳng tài giỏi gì mà đi ngược xu hướng với họ. Đúng không?

Vậy thì, bộ GD cũng phải miễn hoàn toàn học phí cấp phổ thông cho phù hợp với TLQT đi nhé! Bộ Y Tế cũng chích vắc xin miễn phí đầy đủ cho trẻ em và người bệnh chỉ duy nhất mỗi người một giường cho phù hợp với thông lệ hỉ! Bộ LĐTBXH cũng tăng lương cho cán bộ, công nhân, viên chức bằng các nước kia, và phải xây viện dưỡng lão cho ngươì già, xây nhà cho người vô gia cư đi chớ! Bộ GTVT hãy gỡ bỏ giùm mấy cái BOT đi há….. Và bộ chính trị cũng phải cho người dân tự do thành lập đảng phái, tự do báo chí, tự do ứng cử…. Cho phù hợp với TLQT đi nhoé! Nhoé! Nhoé!!! Riêng đảng muốn hoạt động thì phải bỏ tiền túi ra cho hợp với thông lệ, chứ không được xía vào tiền thuế của dân đâu à nghe.

Đã thực hiện theo thông lệ quốc tế thì phải thực hiện cho đồng bộ. Chứ muốn móc túi dân thì dựa vào thông lệ cuốc tế, còn mấy khoảng kia đều giả lơ. Chơi vậy, chỉ có chơi với Chó chứ chơi với ai được?

- Quảng Cáo -

29 CÁC GÓP Ý

  1. Khổ nhỉ khổ quá khổ thật dấy chúng nó chẳng chơi dược với ai. Thì lũ phản động chúng mày phải vui lên chứ Sao. Lại cứ cắn diễn. Lên thế hết tiền xài rồi à

  2. THONG LE QUOC TE ! Ma oi ! La Ma ! Con lay Ong NOI. Lay mot Dat Nuoc cham phat trien tren moi phuong dien. Dem di so sanh voi cac Nuoc VAN MINH TIEN BO.Xin hoi ? Doi song nguoi Dan Ngheo roi se ra sao ?

  3. Cái gọi là TLQT hỏi đbqh có ai biết là gì k?VN ta rất hay muốn thg qua luật gì chỉ cầ Bộ trưởng kí tên vào văn bản là thành luật. Và hỏi các đbqh thì các ngài lại lắc đầu và nói” tớ đéo nghe điêù ấy trg buỗi họp”. Vậy đbqh chỉ là lũ ăn hsị cho về vườn cuốc đất hơn là ăn bám

  4. Không chỉ miễn học phí mà ăn sáng , ăn trưa thậm chí ăn xế chiều cũng miễn phí luôn .
    Bệnh viện thì sạch trơn , thơm phức cho đến cái phòng vệ sinh .
    Có những trường hợp khó khăn chính phủ còn cho tiền ăn ( good stamp), tiền thuê nhà …
    Có những phụ nữ có con nhỏ thu nhập không đủ chính phủ còn cho tiền cả người mẹ để họ yên tâm chăm sóc con cái của chính họ nữa …

  5. chẳng hiểu thông Luật Quốc Tế là gì , tôi chỉ nghe cụ ấy vì thuế của thực dân Pháp đè đầu người dân cụ đi tìm đường đánh thuế nặng thêm.

  6. Bác nói đúng quá Thông lệ quốc tế là quốc tế CS là thằng Nga thằng tàu Bắc Hàn Cu ba Venezuela thôi còn các nước khác đâu ai chơi thu thuế kiểu trấn lột người dân như vầy

  7. Buồn cho mấy ông ăn trên ngồi trước chỉ biết học đòi chứ kh hiểu đc cái khổ của dân đến cái ăn còn không có có cái nhà còn bị đánh thếu thì sống sao cho nổi

  8. Thoi pháp thuoc thi noi dan ta phai chịu canh sưu cao thuế nang nhung thoi nay con hon the bon quan tham vo vết cho day tui tham roi tim moi cách de hanh dan de lap vào cai lo hong tham nhung

  9. Có bệnh nguy hiểm đến tính mạng cần cấp cứu,đưa vào bệnh viện,họ ra giá trọn gói,có tiền không,có thì tiến hành cứu chữa,không có hả ?Để đó

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here