Anh quốc: Hơn 300 thanh niên VN biểu tình phản đối dự luật đặc khu

- Quảng Cáo -

LONDON (Anh Quốc) – Vào ngày 10/6/2018, đáp ứng lời kêu gọi biểu tình của cơ sở Đảng Việt Tân và phong trào CĐVN tại Anh Quốc, khoảng 300 thanh niên VN, những đứa con xa xứ luôn yêu thương quê cha đất tổ, luôn hướng nhìn về quê hương đã đồng lòng kéo đến trước Toà đại sứ Việt cộng tại London để biểu tình quyết liệt lên tiếng nói mạnh mẽ phản đối chống lại lãnh đạo CSVN và Quốc hội cộng sản bù nhìn đang âm mưu, toan tính biểu quyết thông qua “luật đặc khu kinh tế“ tại những địa chính trị quan trọng: Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong, và “luật an ninh mạng“ với mục đích muốn xiết họng người dân.

Xuyên suốt cuộc biểu tình, các bạn trẻ tham gia rất hào khí vươn cao lá cờ vàng 3 sọc đỏ và hô to những khẩu hiệu :

 PHẢN ĐỐI CSVN BÁN NƯỚC

GIẢI THQUỐC HỘI BÙ NHÌN

- Quảng Cáo -

PHẢN ĐỐI LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ

PHẢN ĐỐI LUẬT AN NINH MẠNG

Cùng với đó là những thanh niên trẻ đại diện ban tổ chức giải thích và vạch trần những tội đồ CS đang phản bội lại quê hương :

Cô Hằng Phạm kêu gọi các đại biểu Quốc hội đang họp tại Hà Nội “Hãy trả lời KHÔNG đối với Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dứt khoát KHÔNG biểu quyết thuận để thông qua dự luật này và KHÔNG tiếp tay cho  lòng tham vô đáy của đám tư bản đỏ , tức nhóm lợi ích đứng sau đề án, đang ẩn nấp dưới chiêu bài “Đại Cuộc” của quốc gia.

Cô Kim Lê nhắc lại đường lưởi bò của Trung Cộng chiếm trọn biển Đông, và giờ thì 3 vị trí hiểm yếu về mặt quân sự trên biển và đất liền của ba khu vực được chọn làm đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc – mà chắc chắn Bắc Kinh sẽ nhảy vào, Vậy nếu Quốc Hội VN chấp nhận thông qua luật đặc khu trên 3 vị trí trọng yếu trên thì có khác gì CSVN đã dâng trọn đất Việt vào tay của Trung Cộng.

Cô Tố Uyên phẩn uất phản đối mạnh mẽ với thời gian thuê đất 99 năm, kéo dài 4 thế hệ, vậy thì sau khi kết thúc 99 năm Trung Cộng có rút ra khỏi VN không? hay là người Việt chúng ta sẽ trở thành nô lệ trên chính quê hương mình?

Một gương mặt quen thuộc từ những cuộc biểu tình trước, anh Trần Ngọc Lới (Tập Hợp thanh niên dân chủ) khẳng định quyền quyết định thông qua luật đặc khu phải thuộc về nhân dân chứ không phải do ý của đảng CSVN như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng tuyên bố .

Cùng với đó là một thành viên mới của Con Đường VN, anh Chính Phạm đã rất xúc động khi được đứng trên một đất nước tự do như Anh Quốc để thể hiện quyền tự do vốn có của mình, một điều nhỏ nhoi nhưng lại bị cấm đoán tuyệt đối ở VN.

Cuộc biểu tình được tường thuật trực tiếp trên đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, cùng với sự chung sức đưa tin của TV SBTN và nhiều đơn vị báo đài khác tại hải ngoại.

Cuộc biểu tình diễn ra rất nhiệt huyết và kết thúc trong ôn hòa trật tự lúc 13:30 chiều cùng ngày.

 Thanh Luân Trần tường trình từ London

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Tu nam 1975 toi nam 2018 : Dang Cong san Viet Nam va be lu da guip gi cho dan Viet va dat nuoc
    Viet Nam. Da so dan van ngheo doi. Dang Cong san an cap cua dan cang ngay cang nhieu tien ,nhieu cua…Dat nuoc cang ngay cang suy sup ,xuong doc ve moi phuong dien…..xep hang gan
    cuoi hay cuoi tren dia cau nay.
    Vi vay ,de giai quyet van de Viet Nam hien nay cho mai sau cho dat nuoc va dan Viet :
    1. Dep bo Dang Cong san Viet Nam ( Dang vien ,be lu …,tai san an cap ,toi cua chung va be lu
    do toan dan xu ….
    2. Dang Cong san Viet Nam du doi ten cung trung tri bon Viet cong va be lu … ( Viet Cong chu
    truong ra sao chung ta phai trung tri chung no nhu the…
    3. Con dang Cong san Viet Nam va be lu khong tiep tay voi chung de chung ton tai hai dan.
    Dan Viet Nam xua ” Co phep vua ,tha le lang” sao khong khong mang ra dung ?
    4. Bon Viet Cong ” Dan lam chu dat nuoc ….hay lam “. Vay toan dan tu thanh thi den nong
    thon ,tu dong bang len cao nguyen , tu mien nui xuong bien …; gia tre lon,be deu doi
    quyen lam chu ma bon Viet cong da reu rao trong Hien phap ma dan khong biet.
    Nen quyet liet doi quyen lam chu dat nuoc voi bua liem ma bon Viet cong co san de diet
    chung….Dan Viet Nam nen noi voi nhau dong long noi cho bon dang vien Viet cong ,
    Cong an, canh sat…be lu tay sai …hang ngay cho den luc Viet Cong dien len roi loan
    hang ngu….co the tu giet nhau ma chet…Moi nguoi dan tuy theo hoan canh,phuong tien,
    noi chon, dia vi ……ma giai quyet bon Viet Cong cho con chau mai sau va dat nuoc tot
    hon hien nay. Hay nho lai cach mang Phap nhung nam dau sau 1879….moi co ngay nay.
    Con nhieu y kien hay nua….Quan trong nhat la long yeu nuoc va dan Viet ma hy sinh,
    mot long doan ket, quyert liet, khong khoan nhung voi loai lang soi…. moi sung dang
    con Rong ,chau Tien va dat nuoc To Tien xay dung ngan nam.

  2. Dân VN có mặt trên toàn thế giới đều phản đối việc cho mượn đặc khu 99 năm không cần phải bắt chước tàuTQ với luật an ninh mạng …..nọi với QĐNHVN có nhiệm vụ bảo vê quốc gia ,đừng để chuyện chưa đánh đả thua nhường đất đai cho giặc ,đừng để lãnh đạo biểu gì cũng nghe …dân VN ..đất nước còn mợi còn để bàn giao cho con cháu ….loa loa loa

  3. Thằng này viết nội dung xuyên tạc sự kiện thực tế, có ý định lôi kéo và kích thích sự tiêu cực cho người đọc. Bọn phản động. Công an đang điều tra, sẽ bắt từng đứa tụi mày. Lúc đó thì khúm núm nhé. Bịa chuyện cho lắm vào!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here