Washington Post: Hoa Kỳ rút luôi khỏi TPP và những hệ lụy cho một công đoàn độc lập tại Việt Nam

- Quảng Cáo -

Báo Washington Post hôm 11/10/2018 đã đi một bài phóng sự chi tiết liên quan đến những hệ lụy của việc chính quyền Tổng Thống Trump rút Hoa Kỳ khỏi TPP, Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương.

Washington Post đã phỏng vấn cô Đỗ Thị Minh Hạnh tại Sài Gòn, và ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Đảng Việt Tân về sự việc này.

Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương từng được xem như một động lực khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải có thái độ tốt hơn để đáp ứng những đòi hỏi của thỏa thuận thương mại này.

Tuy nhiên theo Washington Post, quyết định của tổng thống Donald Trump, rút Hoa Kỳ khỏi TPP, đã khiến cho nhà nước CSVN không còn bị buộc phải cải cách luật lao động, cho phép công đoàn độc lập.

- Quảng Cáo -

Video đính kèm (chuyển ngữ bởi Việt Tân) là một phần của bài báo chi tiết của tờ Washington Post.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here