Chiến lươc cải cách tư pháp 2015 – 2020 đang phá sản?!

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Cách đây hơn 13 năm, vào ngày 2/6/2005,  Bộ Chính trị ĐCSVN ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp 2005 –  2020.

Đã hơn 13 năm thực hiện, nhưng nhiều mục tiêu vẫn nguyên vẹn trên giấy như việc chuyển giao công tác thi hành án sang cho Bộ tư pháp đến nay vẫn không được thực hiện. Các trại giam vẫn do Bộ Công an nắm giữ. Việc thu hẹp đối tượng người có thẩm quyền quyết định việc áp dụng các biện pháp tạm giam vẫn giẫm chân tại chỗ.v.v…

Từ Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Già – Tù nhân nhân quyền – đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành vài nét về 13 năm thực thi chiến lược cải cách tư pháp của nhà cầm quyền CSVN.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here