Đoàn kết và đấu tranh ôn hòa – Hành động của chúng ta!

- Quảng Cáo -

Vượt qua sự đàn áp và khủng bố khốc liệt của giới bạo quyền CS phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam vẫn có bước phát triển đáng khích lệ mà đỉnh cao là cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước buộc nhà cầm quyền CS phải hoãn không thời hạn việc thông qua dự luật Đặc khu.

Hiện nay Phong trào đang có các hoat động dưới nhiều hình  thức khác nhau phù hợp với hiện tình đất nước khi giới bạo quyền gia tăng đàn áp, bắt giam, bỏ tù nhiều nhà hoạt động với những bản án hết sức hà khắc nặng nề.

Cựu TNLT Trần Đức Thạch trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here