Nguyên nhân sâu xa khiến học sinh chán học lịch sử nước nhà

- Quảng Cáo -

Câu Chuyện Trong Tuần hội luận cùng nhà giáo Phạm Minh Hoàng về môn học lịch sử ở Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, thì trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 vừa qua, 70% số bài thi lịch sử không đủ điểm trung bình, tức là dưới 5 điểm trên 10, và điểm thi trung bình của môn lịch sử chỉ có 4,3 – thấp nhất trong 9 môn thi.

Tuy nhiên tin tức này không gây ngạc nhiên, bởi vì tình trạng điểm thi trung bình của môn lịch sử đứng chót trong 9 môn thi trung học phổ thông đã kéo dài hàng chục năm nay.

- Quảng Cáo -

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nói về nguyên nhân khiến học sinh Việt Nam không “thèm biết” lịch sử Việt Nam và cho rằng cần thực hiện một số thay đổi để học sinh quan tâm đến lịch sử hơn.

Youtube Việt Tân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here