Quy ra thóc

- Quảng Cáo -

Thuan Van Bui|

Dạo này mình hay nghĩ đến tiền. Hãy cùng “quy ra thóc” số tiền 3,7 triệu USD mà Nguyễn Bắc Son được hối lộ chỉ trong vụ AVG.

Trước hết với 3,7 triệu USD với tỷ giá hôm nay quy đổi ra tiền Việt sẽ là 85 tỷ 600 triệu. Hãy xem với số tiền này, chúng ta mua được những gì!

1.Nếu mua mật ong của vị Cha Già đáng kính, giá bình quân 460k/ lít, cùng với phí ship tính vống lên là 500k/ lít. Với 85 tỷ 600 triệu chúng ta có thể mua được 171,200 lít mật ong chất lượng tuyệt vời.

- Quảng Cáo -

2.Già ta loại ngon, giá thị trường tầm 120k/kg. Với 85 tỷ 600 triệu, chúng ta mua được khoảng 714.000 kg. Khối lượng này tương đương với 357.000 con gà ta.

3.Giá thịt lợn bình quân từ 90-100k, lấy tròn là 95k/kg. Với 85 tỷ 600 triệu đồng, đối tượng Nguyễn Bắc Son có thể mua được 901.000 kg thịt heo.

4.Giá lúa tại khu vực ĐBSCL hôm nay dao động trong khoảng 5.300đ/kg, tức khoảng 5 triệu 300k/ tấn. Với số tiền la liếm và cướp được trong vụ AVG, Nguyễn Bắc Son có thể mua 16.150.943 kg lúa tức là khoảng 16.151 tấn.

5.Với dân ăn nhậu, chúng ta quy ra bia cho dễ. Giá 1 thùng bia Tiger hiện nay ở đại lí khoảng 325.000. Với số tiền của thằng Son, anh em đủ sức mua 263.384 thùng bia Tiger.

6.Giá mỗi chiếc laptop cho sinh viên tính trung bình khoảng 7 triệu. 85 tỷ 600 triệu chúng ta có thể mua được 12.228 laptop.

7.Với điện thoại thông minh, lấy mức giá đổ đồng là 5 triệu/1, số tiền của Son cướp có thể mua được 17.000 chiếc. Với dòng cao cấp như iPhone Xr 128Gb với giá bán 20 triệu, chúng ta có thể mua được 4.280 chiếc.

Mọi thống kê bên trên chỉ nhằm tham khảo để biết bọn đầy tớ nó ăn cướp đến mức độ nào. Và tại sao chúng nó nhất quyết giữ chế độ này bằng mọi giá? Bộ TT&TT chưa phải là nơi “béo” nhất trong chế độ này, còn nhiều bộ khác kiếm ăn dễ hơn, quyền lực lớn hơn. Dĩ nhiên lũ chúng nó còn “kiếm ăn” từ mồ hôi, bào mòn sức lực của dân khủng khiếp gấp nhiều lần thằng Son./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here