6 Lãnh Đạo Hong Kong “lãnh đạn” của Trump

- Quảng Cáo -
CHUÔNG NGUYỆN HỒN ĐÃ GIÓNG LÊN!
6 KHUÔN MẶT TẠI HƯƠNG CẢNG ĐƯỢC ĐẶT “BIA MỘ ĐEN”:

Ngay sau khi TT Donald Trump ký Đạo luật Dân chủ và nhân quyền Hương Cảng, Mỹ đã vờn màn dạo đầu bằng cách công bố 6 nhân vật đưa vào danh sách chế tài vì có liên quan (trực tiếp, gián tiếp) đến hành vi trấn áp người dân Hương Cảng! Hình phạt là đóng băng/chặn tài sản của họ (ở Mỹ và ở những quốc gia có liên hệ với Mỹ về tư pháp), không cho nhập cảnh vào Mỹ (mà không cho vào Mỹ thì, có thể hiểu, cũng không được nhập cảnh vào một số quốc gia khác nữa mà họ sẽ lẳng lặng thông báo tới đương sự).v.v…

6 nhân vật được đặt “bia mộ đen” (xem hình đính kèm, bắt đầu từ bà Lâm, lần lượt theo chiều kim đồng hồ):
[chú thích: Đặc khu Hương Cảng có hệ thống cầm quyền riêng biệt, nhưng vì không phải ở tầm quốc gia nên chức danh như “secretary” không thể dịch là “bộ trưởng” theo cách gọi bên Mỹ, cũng không mang nghĩa nôm na là “thư ký”, mà cần đối chiếu với chữ Hán dùng tại Hương Cảng => “Secretary”, ở đây, chuyển ngữ là “Cục trưởng”]

1/ Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam, 林鄭月娥) – Đặc Khu Trưởng Hương Cảng.
2/ Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng 鄭若驊) – Cục trưởng Tư pháp Hương Cảng.
3/ Lý Gia Siêu (John Lee 李家超) – Cục trưởng An ninh Hương Cảng.
4/ Lô Vĩ Thông (Stephen Lo 盧偉聰) – Ủy viên đặc trách ngành cảnh sát Hương Cảng (Commissioner of Police)
Ông Lô nghỉ hưu hồi tháng 11 năm 2019, nhưng đừng tưởng “nghỉ hưu” thì thoát tội, vẫn dính chưởng chế tài!
5/ Đặng Bính Cường (Chris Tang 鄧炳強) – Ủy viên đương nhiệm đặc trách ngành cảnh sát Hương Cảng.

Năm nhân vật trên thuộc bên Hành pháp, người thứ 6 thì bên Lập pháp:
6/ Diệp Lưu Thục Nghi (Regina Ip 葉劉淑儀) – Nghị viên Hội đồng Lập pháp Hương Cảng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here