Phong trào Lao Động Việt sát cánh cùng giới lao động trong đại dịch virus Vũ Hán

- Quảng Cáo -

Phong trào Lao Động Việt là một tổ chức công đoàn độc lập có nhiều thành viên tham gia hoạt động ở trong và ngoài nước.

Ở trong nước các thành viên của phong trào có mặt ở các khu công nghiệp như: Bình Dương, Sài Gòn, Long An, hướng dẫn cho công nhân hiểu rõ những quyền lợi của mình được hưởng qua các qui định pháp luật của nhà nước cộng sản.

Bất chấp sự khủng bố đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản thành viên phong trào LĐV đã bám sát cơ sở tổ chức các cuộc đình công có khi lên đến hàng chục ngàn người đòi giới chủ không được cắt xén tiền lương, tiền thưởng và tùy tiện đuổi việc công nhân đặc biệt là trong những tháng vừa qua khi xảy ra đại dịch virus Vũ Hán.

Liên quan đến vấn đề này, anh Đoàn Huy Chương, Phó chủ tịch phong trào LĐV trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here