Myanmar: Trả tự do cho hàng ngàn tù chính trị vì bị loại khỏi Hội Nghị Thượng Đỉnh

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

Cô lập những tên độc tài là cách nhanh nhất để giúp thế giới cùng tiến bộ.

Mới đây, quân đội Myanmar ra thông báo sẽ phóng thích những tù nhân chính trị và 5.000 người bị bắt giữ vì biểu tình phản đối chính biến. Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ASEAN quyết định không cho vị thống tướng của quân đội tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối này vào các ngày 26-28/10.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Tom Andrews viết trên Tưitter rằng ông hoan nghênh việc phóng thích này nhưng nói rằng việc họ bị giam giữ ngay từ đầu là “quá vô lý”.
Cùng thời điểm này, tại Việt Nam hàng loạt các nhà đấu tranh vì quyền đất đai và tự do ngôn luận sắp bị đưa ra xét xử. Mong lắm, những hành động dứt khoát mạnh mẽ của thế giới tự do lên giới cầm quyền CSVn để thúc đẩy tự do cho hàng trăm TNLT đang phải chịu án oan trong nhà tù cộng sản.

Amy Truc Tran

- Quảng Cáo -